Hà Nội: Hội thảo "Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí"

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng ngày 11-12, tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức hội thảo “Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí”.

dsc_0102.jpg

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu chư tôn đức, Ni trưởng, Ni sư, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo…

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, GS-TS.Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN phát biểu khai mạc.

dsc_0088.jpg

GS-TS.Đặng Nguyên Anh phát biểu khai mạc

Hội thảo tập trung vào các nội dung: Vai trò của truyền thông với Phật giáo; Nữ giới đối với báo chí Phật giáo trong lịch sử và đương đại; Đóng góp của nữ giới Phật giáo trong quan hệ Việt Nam -  Ấn Độ…

Qua các tham luận trình bày tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích thực trạng và khẳng định những thành tựu đạt được của nữ giới Phật giáo trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; đánh giá những thuận lợi và thách thức, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan phần nào cản trở sự tham gia của nữ giới Phật giáo vào công tác báo chí, truyền thông; đề xuất các giải pháp để tăng cường tiếng nói của nữ giới Phật giáo trong lĩnh vực báo chí và đời sống chính trị - xã hội.

dsc_0112.jpg

Chư Ni tham dự hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu được nghe các bài tham luận trình bày của các Ni trưởng, Ni sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Phật giáo... với nhiều nội dung dưới góc nhìn khoa học và tôn giáo nhằm làm sáng tỏ những thành tựu và vai trò của nữ giới Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực báo chí qua các thời kỳ.

Các bài tham luận đã định hướng rõ nhiệm vụ, vai trò của nữ giới Phật giáo trong báo chí: TS.Bùi Thị Thủy, Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày tham luận "Nữ giới Phật giáo với truyền thông hiện đại - thời cơ và thách thức"; TS.Nguyễn Thị Thu Hường - tham luận "Một vài suy nghĩ về vai trò truyền thông đại chúng trong việc đưa tin về Phật giáo"; Nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Đồng, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam với tham luận "Nữ giới và báo chí Phật giáo giai đoạn 1930- 1945"; NS.Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM với tham luận "Đóng góp của nữ giới Phật giáo với báo chí Phật giáo trong lịch sử"; NS. Thích Đàm Huề, Phó Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư với tham luận "Nữ giới Phật giáo trong lĩnh vực báo chí từ những đóng góp của Đặc san Hoa đàm".

dsc_0280.jpg

NS.TN Như Nguyệt, Phó Viện Trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM trình bày tham luận

NS-TS.Thích nữ Như Nguyệt - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ni giới Phật giáo với tham luận "Tìm lại giá trị và vị trí của nữ giới Phật giáo trong thời đại báo chí 4.0"; NS.Thích nữ Như Minh với tham luận "Hương đàm tiếng nói của Ni giới Bà Rịa -Vũng Tàu”; NS-TS.Thích Tuệ Liên với tham luận "Ni giới Phật giáo Khất sĩ với truyền thông "; NS.Thích Liễu Pháp, thiền viện Viên không Ni với tham luận "Trường Tiểu học Kiều Đàm Di Việt Nam giữa lòng Ấn Độ"; SC-TS.Thích Diệu Hiếu, Phó khoa Pali Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh với tham luận "Nữ tu Ấn Độ và việc sử dụng tạp chí Phật giáo thúc đẩy thiền Vipassanã ngày nay"; TS.Trần Thanh Thúy, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á với tham luận "Từ câu chuyện truyện truyền thông thời Đức Phật đến một số vấn đề truyền thông Phật pháp hiện đại"; PGS-TS.Hoàng Thị Thư, Viện Nghiên cứu Triết học với tham luận "Ni giới Phúc tuệ song tu trên báo chí Phật giáo và điển hình trên Hoa Đàm. TS Lê Thị Hằng Nga, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á "Ni sư Thích Đàm Huề với lĩnh vực báo chí Phật giáo".

dsc_0356_1.jpg

NS.TN Như Nguyệt tổng kết hội thảo

Dịp này, NS-TS.Thích Đàm Thành, Phó Phân ban Ni giới T.Ư đã đóng góp ý kiến trong buổi thảo luận, đánh giá cao các bài tham luận đã nêu rõ vai trò của nữ giới Phật giáo trên lĩnh vực truyền thông đại chúng và mong muốn thời gian tới Tạp chí Hoa đàm trở thành tiếng nói của Ni giới Việt Nam, góp phần tích cực trong lĩnh vực báo chí Phật giáo.

Phúc Thịnh - Diệu Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1373 - 2026) Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Bích Phượng, hiện ngụ tại tổ 5, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Gia đình chị Phượng đang rơi vào bước đường cùng khi cả chồng và con trai nhỏ đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Họp liên ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội trong phối hợp hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Chiều nay, 23-10, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội họp nhằm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Thông tin hàng ngày