Hà Nội: Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân”

Buổi họp Ban Tổ chức hội thảo với đại diện Sở, ban, ngành TP.Hà Nội
Buổi họp Ban Tổ chức hội thảo với đại diện Sở, ban, ngành TP.Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-3, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức họp Ban Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với đại diện các Sở, ban, ngành TP.Hà Nội, tại Trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ.
Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư

Buổi họp được nghe bản kế hoạch của Ban Tổ chức về tiến độ trong công tác phối kết hợp của các Sở ban ngành TP.Hà Nội, đặc biệt về việc phân công chịu trách nhiện từng mảng của Ban Tổ chức và Ban Thư ký.

Theo Ban Tổ chức, hiện nay đã nhận được 165 bài tham luận. Số lượng bài được chia thành 2 cuốn với cùng chủ đề: “Phát huy tinh thần ‘Phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân’ của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh hướng tới hùng cường” tập 1 và tập 2.

Tổng số lượng khách mời dự kiến 1.000 đại biểu, trong đó có các nhà khoa học, Ban Tổ chức và thư ký, khách mời đại biểu T.Ư, địa phương và dự trù phát sinh.

Tại buổi họp, chư tôn đức cùng các đơn vị phối hợp rà soát các công tác chuẩn chị cho đến thời điểm hiện tại, kết nối phối hợp từng đầu mối các đơn vị; đóng góp ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP.Hà Nội góp phần triển khai công tác tổ chức hội thảo đúng tiến độ.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Đại biểu đóng góp ý kiến

Được biết, hội thảo do Ủy ban TƯMTTQVN, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trường Đại học Khoa học - xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 30 đến 31-3-2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày