Hà Nội: Khóa tập huấn dành cho các đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
Phật tử các đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc vân tập về chùa Bằng dự khóa tập huấn
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng 15-10, tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Ban Liên chúng đạo tràng Pháp Hoa khu vực phía Bắc trang nghiêm tổ chức khóa tập huấn nhằm triển khai chuyên đề công tác tổ chức đạo tràng, các hoạt động Phật sự quý IV-2023 và ôn luyện về nghi lễ.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư Tăng bổn tự niêm hương bạch Phật
Theo đó, khóa tập huấn dành cho các vị trưởng, phó, thư ký Ban Dẫn chúng, Ban Nghi lễ và các vị Phật tử nguồn kế cận trong Ban Dẫn chúng của đạo tràng.
Vào lúc 5 giờ, các Phật tử đã vân tập về lễ đường để tụng thời kinh Bổn môn Pháp hoa, cầu nguyện cho thiên tai không còn hoành hành, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.
7 giờ 30, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng niêm hương bạch Phật, yết tổ cầu gia bị, mở đầu cho khóa tập huấn 2 ngày. Đại đức Thích Thanh Tâm, giáo thọ chùa Bằng truyền trao Bát Quan trai giới để trong khóa tập huấn, lãnh đạo các đạo tràng triển khai mọi công việc trên tinh thần cùng nhau tu tập.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sách tấn đại chúng
Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giáo huấn các Phật tử về đường hướng xây dựng và phát triển đạo tràng theo tôn chỉ mà Đức tôn sư Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã truyền trao. "Hành giả thọ pháp y phải chuẩn bị thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, tâm của người thọ thật vắng lặng, tạo thành một sự cảm thông kỳ diệu nối liền giữa hành giả với Phật", Hòa thượng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Hòa thượng giáo thọ cũng nhắc lại nguồn gốc cũng như ý chỉ kinh Pháp hoa, sách tấn đại chúng cần nỗ lực đoàn kết, cùng nhau tu tập, tôn trọng pháp môn tu, chuyển hóa thân tâm để cuộc sống được an lạc, hạnh phúc.
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ triển khai chuyên đề công tác tổ chức đạo tràng
Sau đó, đại chúng đồng tụng Bổn môn Pháp hoa kinh. Mỗi đạo tràng thực hiện một phần để tiến đến ôn luyện nghi lễ trì tụng cho thống nhất. Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức cúng ngọ, dùng cơm chay trong chánh niệm.
Vào đầu giờ chiều, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư đã triển khai chuyên đề công tác tổ chức đạo tràng. Các đạo tràng đã cùng nhau sinh hoạt theo chúng, chia sẻ về kinh nghiệm tu tập, thực hiện các nghi lễ sao cho đúng Chánh pháp.
Buổi tối, đại chúng cùng vân tập về lễ đường, thành kính tụng thời kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an dưới sự chủ lễ của chư Tăng bổn tự.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Đại chúng khép lại ngày đầu tiên của khóa tập huấn bằng thời kinh Dược Sư dưới sự chủ lễ của chư Tăng bổn tự
GNO - Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025), sáng ngày 22-12-2025, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ấn ký Quyết định số 484/QĐ-HĐTS thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
GNO - Thách thức lớn trong truyền thông ngày nay không còn nằm ở việc thiếu thông tin mà ở cách thông tin được chuyển tải. Ai cũng muốn được nghe thấy, được chú ý, được phản hồi nhanh,... Thông tin vì thế không chỉ chạy đua với thời gian mà còn chạy đua với cảm xúc.
GNO - Sáng nay 22-12, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư đã có buổi nói chuyện, trao đổi chủ đề "Công tác Tăng sự hiện nay", với gần 1.000 Tăng Ni của Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự.
GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nhận định Báo Giác Ngộ có sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức; đặc biệt Giác Ngộ online góp phần lan tỏa Phật pháp, sinh hoạt của Giáo hội một cách sâu rộng giữa thời đại công nghệ số hiện nay.