Hà Nội: Khóa tu xuất sĩ “Thắp sáng tình huynh đệ” tại chùa Vạn Phúc

Quang cảnh lễ khai mạc khóa tu
Quang cảnh lễ khai mạc khóa tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Vạn Phúc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), ngày 24-3, đã khai mạc khóa tu xuất sĩ với chủ đề “Thắp sáng tình huynh đệ” dành cho Tăng Ni giảng sinh Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Theo đó, Tăng Ni giảng sinh các khóa I, II và III đã cùng nhau trở về ôn lại lý tưởng xuất gia, làm mới tâm nguyện hoằng pháp và nuôi dưỡng sâu sắc tình pháp lữ trong ngôi nhà chung của chí nguyện phụng sự chúng sinh.

Khóa tu diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến 28-3-2026). Trong khoảng thời gian này, đại chúng cùng thực hành nếp sống tỉnh thức qua các thời khóa tụng kinh, thiền tọa, lễ bái, nghe pháp - lấy đó làm tư lương trên hành trình tu học và hoằng pháp.

Buổi lễ khai mạc đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thái Hòa, Giáo thọ sư lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Điều hành Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc; Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Điều hành Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc; chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Điều hành, Văn phòng, Giáo thọ Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc,...

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhấn mạnh: Khóa tu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức song hành cùng chương trình lễ tốt nghiệp và khai giảng của Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc. Đây là sự tiếp nối liên tục của một hành trình đào tạo - từ hoàn mãn đến khởi đầu, từ kế thừa đến phát triển.

Thượng tọa cũng nêu ý nghĩa của chủ đề “Thắp sáng tình huynh đệ” không chỉ dừng lại ở tinh thần “người đi trước dẫn dắt người đi sau”, mà còn là sự tiếp nối chí nguyện của chư Tổ sư tiền bối, khơi dậy trách nhiệm tu học chân chính, để mỗi giảng sinh sau khi tốt nghiệp có thể trở về địa phương phụng sự, đem ánh sáng Phật pháp báo đáp Tứ trọng ân.

Chư Tăng tham dự
Chư Tăng tham dự

Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức Thích Tục Kha đã báo cáo tổng quan về nội dung và công tác chuẩn bị khóa tu. Theo đó, chương trình được thiết kế hài hòa giữa pháp học và pháp hành, với các thời khóa tụng kinh, thiền tọa, lễ Phật, niệm Phật được duy trì miên mật. Bên cạnh đó là các buổi pháp thoại do chư tôn đức giáo thọ quang lâm chia sẻ, truyền trao những kinh nghiệm tu tập và hoằng pháp, làm hành trang tâm linh cho Tăng Ni giảng sinh trên con đường phụng sự Đạo pháp.

Đặc biệt, khóa tu còn đan xen nhiều hoạt động mang tính nuôi dưỡng đời sống nội tâm như: bình thơ, thiền trà,… cùng lễ truyền đăng dành cho Tăng Ni giảng sinh khóa II trước ngày tốt nghiệp. Nổi bật hơn cả là chương trình cổ Phật khất thực - tái hiện hình ảnh thiêng liêng của Đức Thế Tôn và Tăng đoàn thời Phật tại thế, qua đó giúp hành giả trực tiếp thực tập hạnh khất thực, nuôi dưỡng tâm khiêm cung, tri túc và chánh niệm trong từng bước chân hóa duyên.

Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự

Sau phần phổ biến nội quy của Đại đức Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thái Hòa ban đạo từ, nhấn mạnh đời sống của người xuất sĩ không thể thiếu tình huynh đệ - nhưng đó không phải là tình cảm thế tục, mà là một dòng chảy tâm linh được truyền thừa từ chư Phật ba đời, từ chư Tổ sư và từ chính các bậc thầy trong đời sống tu học. Tình huynh đệ ấy được nuôi dưỡng trong Giới luật, lớn lên trong Chánh pháp và trở thành sức mạnh bảo hộ Tăng đoàn. Hòa thượng chỉ rõ: nếu người tu sống rời rạc, thiếu sự kết nối thì sẽ trở nên yếu đuối, dễ bị cô lập và dao động trước ngoại cảnh. Ngược lại, khi tình huynh đệ được thắp sáng và gìn giữ đúng pháp, đó sẽ là nền tảng vững chắc giúp Tăng đoàn phát triển bền vững, không một thế lực nào có thể phá hoại.

Hòa thượng Thích Thái Hòa ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thái Hòa ban đạo từ

Hòa thượng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các giảng sư trong thời đại mới: Pháp không thay đổi, nhưng phương pháp hoằng pháp cần linh hoạt để khế thời, khế cơ. "Một bài pháp chân chính phải giúp người nghe tăng trưởng tín tâm nơi Tam bảo, nuôi dưỡng thiện tâm, đoạn trừ điều ác và hướng đến lợi ích cho chúng sinh. Ngược lại, nếu khiến người nghe suy giảm niềm tin, đó không còn là Chánh pháp.", Hòa thượng huấn thị.

Nhân đây, Hòa thượng cũng sách tấn đại chúng không ngừng tinh tấn tu học: “Không có gì là cũ, cũng không có gì mới vượt ngoài Phật - Pháp - Tăng”. Mỗi bước chân người tu phải là bước chân chuyển hóa phiền não; mỗi cái nhìn phải là cái nhìn của người xuất sĩ, để vô minh dần tan, chân lý dần hiển lộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).
Kính lễ Đức Thế Tôn - Bậc Thầy của trời người - Ảnh: Làng Mai

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

GNO - Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

GNO - Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.
Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.

Thông tin hàng ngày