Hà Nội: Lễ nhập tự chùa Khô

GNO - Sáng 8-5, tại chùa Khô (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) diễn ra lễ nhập tự cho Sư cô Thích Đồng Hòa, UVTT Ban Văn hóa, Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN.

IMG_9495.JPG


Bà con trang nghiêm làm lễ nhập tự chùa Khô

Chùa Khô là một ngôi chùa nằm trên đồi Khô thuộc địa phận thôn Vị Nhuế, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội, có độ cao so với mực nước biển khoảng 120m, là khu vực cao thứ III (sau đồi Cốc ở xã Thụy An, đồi Đùm ở xã Xuân Sơn) nên nhân dân có câu: “Nhất Cốc, nhì Đùm, tam Khô, tứ Viễn”.

Đồi Khô là vùng đất cao ráo, thoáng mát, phía Nam là dãy núi Tản Viên, phía Bắc là dòng sông Tích và cánh đồng lúa phì nhiêu, màu mỡ. Đây là vùng đất linh thiêng nên chư Tổ và người xưa đã dựng lên một ngôi chùa, đặt tên là chùa Khô hay còn gọi là “Khô sơn tự”.

Trải qua bao năm tháng thăng trầm, từ những cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngôi chùa nay đã bị mất đi nhiều di vật cổ, chỉ còn lại tàn tích và đồi cây.

Năm 2006, vhùa Khô được xây dựng lại thành ngôi chùa nhỏ trên đất cổ đồi Khô, sau nhiều biến cố và nhiều lần di chuyển, hiện nay chỉ còn lại những pho tượng Phật sơ sài, diện tích nhỏ hẹp và đang bị xuống cấp rất nghiêm trọng.

Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân hai làng Thanh Lũng - Vị Nhuế, toàn thể nhân dân và khách thập phương - chính quyền địa phương cùng bô lão của làng đã nhất tâm cung thỉnh Sư cô Thích Đồng Hoà (trụ trì chùa Tăng Phúc, Long Biên, Hà Nội) về kiêm nhiệm trụ trì chùa Khô.

Tại buổi lễ, ba hồi chuông trống Bát-nhã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài và Sư cô Thích Đàm Liên, UV BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Phó BTS GHPGVN huyện Ba Vì thay mặt chư tôn đức Văn phòng Thành hội đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích Đồng Hòa.

Sư cô tân trụ trì đã phát nguyện tinh tấn tu học, làm tròn vai trò của sứ giả Như Lai, đồng thời tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và luật pháp của Nhà nước, kiến tạo trùng tu ngôi già-lam, hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu tập, hướng tới tốt đời đẹp đạo.

IMG_9780.JPG


Lễ Phật đản tại chùa Khô được tiến hành ngay trong ngày nhập tự

Sau lời phát biểu đại diện của 2 thôn Thanh Lũng và Vị Nhuế, đại diện chính quyền xã - ông Nghiêm Xuân Cường, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tiên Phong đã phát biểu chúc mừng Sư cô trụ trì.

TT.Thích Tỉnh Thiền, phó trụ trì thiền viện Sùng Phúc đã có lời đạo từ tới toàn thể đại chúng - nhắc lại cho đại chúng về tầm quan trọng của ngôi chùa trong đời sống của người dân Việt Nam và khuyến tấn Phật tử cùng chung tay xây dựng ngôi chùa này thành trung tâm tu học của bà con Phật tử.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, khai lễ, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh kính mừng Phật đản, tiến hành nghi thức tắm Phật với niềm hoan hỷ.

Khánh Ly

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày