Hà Nội: Lễ tưởng niệm Chủ tịch nước tại chùa Quán Sứ

GNO - Chiều 25-9, tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, GHPGVN, BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang (1956-2018).

img_9964_1.jpg
Lễ tưởng niệm, cầu nguyện diễn ra tại chánh điện chùa Quán Sứ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện HT.Thích Thanh Đàm, HT.Thích Thanh Dũng, đồng Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch, Ban Thường trực HĐTS và các ban viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; HT.Yosshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Tịnh độ tông Nhật Bản và Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm tại chánh điện chùa Quán Sứ, chư tôn đức đã niêm hương, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời vì trọng bệnh. Sau lễ dâng hương, các Tăng Ni, Phật tử tham dự nhất tâm tụng kinh hồi hướng công đức đến Chủ tịch nước.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến khối đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Chủ tịch nước Trần Đại bày tỏ mong muốn GHPGVN tiếp nối truyền thống 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc; động viên Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút, ngày 21-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV, được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ngày 2-4-2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tang lễ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 26 và 27-9-2018.

Sinh thời, Chủ tịch nước đã từng đến chùa Quán Sứ tham dự Đại lễ kính mừng Phật đản tại chùa Quán Sứ do GHPGVN tổ chức.

Sau đây là những hình ảnh do CTV Giác Ngộ tại Hà Nội ghi lại từ buổi lễ:

img_9971.jpg

Sinh thời Chủ tịch nước đã từng đến chùa Quán Sứ dự Đại lễ Phật đản

img_9925.jpg

Chư tôn đức cử hành nghi lễ cầu nguyện

img_9960.jpg

Chư tôn dức HĐCM, HĐTS và HT.Yosshimizu Daichi (áo hậu tím) - người từng được Chủ tịch nước trao Huân chương Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

img_9969.jpg

Phật tử tham dự tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày