Hà Nội: Phát động Tăng Ni đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chư tôn đức đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
Chư tôn đức đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-6, tại trụ sở GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội), Cục Quản lý hành chính và Trật tự xã - Bộ Công an phối hợp với GHPGVN tổ chức phục vụ các chức sắc Phật giáo trên địa bàn thủ đô đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.
Chư tôn đức tham dự buổi phát động

Chư tôn đức tham dự buổi phát động

Hiện diện tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư, chư tôn đức Văn phòng I T.Ư, các tự viện trên địa bàn Thủ đô.

Đại diện Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (C06); Đại tá Vũ Ngọc Trìu, Phó phòng các tôn giáo khác - Cục An ninh nội địa (A02).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi phát động

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi phát động

Tại buổi phát động, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh Bộ Công an đã tạo lập và phát triển ứng dụng VNetD trên thiết bị di động cầm tay và trang thông tin định danh điện tử httph//vnetd.gov.vn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của công dân. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác nhận điện tử của Bộ Công an, sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng VNetD. Tài khoản định danh điện tử gồm 2 mức độ: mức độ 1 và mức độ 2…

Đây là một giải pháp nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính chuyển từ hành chính “ xin – cho” sang hành chính “phục vụ” tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, cơ quan hành chính Nhà nước.

Việc xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến giữa chính phủ và doang nghiệp, cá nhân, góp phần làm cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, việc thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân trở nên minh bạch, thuận lợi, cải thiện việc cung cấp dịch vụ công như ngành thuế, bảo hiểm... nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt T.Ư GHPGVN phát biểu tại buổi phát động

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt T.Ư GHPGVN phát biểu tại buổi phát động

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt T.Ư GHPGVN phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Cục C06, A02 đã cùng với GHPGVN tổ chức buổi phát động đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Thượng tọa nhấn mạnh đây là nghĩa vụ và quyền lợi của Tăng Ni, Phật tử của cả nước tham gia chương trình này, góp phần quản lý hành chính Giáo hội về nhiều mặt như: Tăng sự và các mục liên quan đến hành chính của Giáo hội.

Mùa An cư kiết hạ và các khóa tu mùa hè trong cả nước đang bắt đầu triển khai, Thượng tọa cũng mong GHPGVN phối hợp cùng Cục C06 của Bộ Công an triển khai công tác đạt được nhiều kết quả tốt để góp phần xây dựng một xã hội phát triển trên nền tảng số văn minh, chất lượng phục vụ người dân tốt nhất.

Tăng Ni, Phật tử tham dự

Tăng Ni, Phật tử tham dự

Tiếp đó, chư tôn đức tham gia thực hiện đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Lễ bái hồng danh

GNO - Tôi đang thực hành lạy Hồng danh Sám hối và Hồng danh Pháp hoa, có một số vấn đề cần quý Báo hướng dẫn.
Ảnh minh họa

Phật tử trên thế giới đều thuộc một đại gia đình

GNO - Phật giáo được truyền bá đi qua nhiều xứ sở và nền văn hóa khác nhau, vì vậy, tiếp biến để phát triển là điều không thể tránh khỏi. Tuy có khác nhau về mặt biểu hiện, nhưng các truyền thống sau này đều mang trong mình bản chất thực sự và nguyên sơ của Phật giáo.
Ảnh Phật giáo nước ngoài

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.

Thông tin hàng ngày