Hà Nội: Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức thăm lãnh đạo Trung ương GHPGVN tại chùa Quán Sứ

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tặng hoa đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhân chuyến thăm
Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tặng hoa đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhân chuyến thăm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow, cùng đoàn công tác đã đến thăm chư tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow

Tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN; chư tôn đức Hội đồng Trị sự; Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Tại buổi tiếp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết hoan hỷ khi đoàn công tác chọn chùa Quán Sứ là điểm đến đầu tiên trong lịch trình tại Việt Nam; chúc chuyến công tác của đoàn đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow nhấn mạnh việc thăm Trung ương GHPGVN ngay trong buổi làm việc đầu tiên thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của ông đối với Phật giáo Việt Nam và những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Đức.

Ông khẳng định mục tiêu của chuyến đi là xây dựng cầu nối, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow

Trao đổi với đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện cảm ơn Chính phủ Đức đã luôn tạo điều kiện cho các ngôi chùa Việt Nam tại Đức hoạt động ổn định thời gian qua. Thượng tọa cho biết, các ngôi chùa này không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là trung tâm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thượng tọa mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và tạo điều kiện xây dựng một ngôi chùa theo kiến trúc truyền thống trở thành một địa chỉ văn hóa Việt Nam trên nước Đức.

Hai bên cùng khẳng định, sự hiểu biết về văn hóa và niềm tin tôn giáo chính là nền tảng quan trọng giúp gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi làm việc với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị cho Đại hội sau sáp nhập

GNO - Chiều nay, 22-7, tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2026-2031 với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhằm thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I.
Báo Giác Ngộ số 1362: Những ngày an cư đặc biệt trên đảo Trường Sa

Báo Giác Ngộ số 1362: Những ngày an cư đặc biệt trên đảo Trường Sa

GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng TƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình với Báo Giác Ngộ về chuyến đi công tác tại Trường Sa trên mục Văn hóa - số báo 1362, ra ngày 24-7, do Nguyên Tài thực hiện.

Thông tin hàng ngày