Hà Nội: Trường hạ chùa Bồ Đề trang nghiêm tổ chức Lễ Tự tứ và Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2569

 Chư Tăng Ni trong Ban Chức sự và Ban Thị giả đối trước Hòa thượng Đường chủ dâng lời tác bạch hoàn chức sự
Chư Tăng Ni trong Ban Chức sự và Ban Thị giả đối trước Hòa thượng Đường chủ dâng lời tác bạch hoàn chức sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-9 (14-7-Ất Tỵ), tại trường hạ chùa Bồ Đề (Hà Nội) diễn ra Lễ Tự tứ và Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2569.
Chư tôn đức thực hiện tại Lễ Tự tứ

Chư tôn đức thực hiện tại Lễ Tự tứ

Buổi lễ được sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Đường chủ trường hạ, cùng sự hiện diện của chư vị Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, cùng Phật tử các đạo tràng trở về tham dự.

Chư hành giả an cư đã trang nghiêm niêm hương bạch Phật, yết Tổ, thực hiện pháp Tự tứ trên tinh thần thanh tịnh và lục hòa, cộng trụ. Sau đó, chư Tăng thực hiện nghi thức mừng Tăng lạp, đánh dấu sự tăng trưởng đạo lực sau ba tháng thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật trong mùa hạ.

Chư Tăng Ni trường hạ chùa Bồ Đề

Chư Tăng Ni trường hạ chùa Bồ Đề

Đại diện Phật tử các đạo tràng dâng lời tác bạch khánh tuế, kính mừng Tăng lạp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức; bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến bậc Thầy mô phạm đã đem ánh sáng Phật pháp soi rọi nhân gian, dìu dắt hàng hậu học tu tập, chuyển hóa khổ đau để xây dựng đời sống an lạc.

Nhân mùa Vu lan hiếu đạo, Phật tử cũng thành kính dâng lên chư tôn đức đóa hồng vàng giải thoát - biểu tượng thiêng liêng cho tâm hiếu kính và chí nguyện tri ân, báo ân của người con Phật.

Chư Tăng Ni tham dự
Chư Tăng Ni tham dự

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ Tự tứ trong niềm hoan hỷ của ngày "Tăng thụ tuế"; tán thán công đức tu tập của đại chúng Tăng Ni, đồng thời ghi nhận tấm lòng hộ trì Tam bảo của các vị Phật tử.

Đặc biệt, nhân Đại lễ Vu lan, Hòa thượng đã sách tấn đại chúng khắc ghi tinh thần hiếu đạo, tri ân Tứ trọng ân, đặc biệt là ân cha mẹ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Dịp này, chư Tăng Ni trong Ban Chức sự và Ban Thị giả đối trước Hòa thượng Đường chủ dâng lời tác bạch hoàn chức sự. Lễ Tự tứ và Vu lan tại trường hạ Bồ Đề khép lại trong niềm hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh

Di sản văn hóa Kinh Bắc là nền tảng để Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát triển vững chắc trong kỷ nguyên mới

GNO - Tỉnh Bắc Ninh là địa phương có bề dày truyền thống với bản sắc văn hóa đặc trưng được tạo dựng và vun bồi qua hàng ngàn năm, song hành cùng tiến trình phát triển của dân tộc. Hơn 2.000 năm về trước, vùng đất này đã chứng kiến bước chân Tăng sĩ đầu tiên mang Đạo Phật truyền vào Việt Nam.
Lễ cầu nguyện đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (P.Long Thành, TP.Đồng Nai)

Lễ đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (TP.Đồng Nai)

GNO - Sáng 2-8, Lễ cầu nguyện đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (P.Long Thành, TP.Đồng Nai) do Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, trụ trì đã diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử.
Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).

Thông tin hàng ngày