Hà Nội: Trường Trung cấp Phật học Thủ đô khai giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa IV

Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa IV
Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa IV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-3, tại chùa Mộ Lao - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội diễn ra lễ khai giảng Lớp Sơ cấp khóa IV, niên khóa 2024-2026 của Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.
Chư tôn đức và Tăng Ni sinh tham dự

Chư tôn đức và Tăng Ni sinh tham dự

Chứng minh có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, chư tôn đức TP.HCM, Ban Giáo dục Phật giáo TP.Hà Nội, Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh khóa IV.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Như, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Trung cấp Phật học Hà Nội phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt công tác tuyển sinh Lớp Sơ cấp khóa IV.

Thượng tọa Thích Trí Như phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Như phát biểu khai mạc

Theo đó, nhà trường đã làm thủ tục nhập học cho 101 Tăng Ni sinh và chia làm 2 lớp: Lớp Tăng 50 vị và lớp Ni 51 vị. Có 94 Tăng Ni trong thành phố và 7 vị là Tăng Ni các tỉnh bạn theo học. Thời gian đào tạo là 2 năm, với tổng mỗi năm học khoảng 405 tiết, tương đương 81 buổi học.

Để phù hợp cho việc học tập, đi lại của Tăng Ni sinh, các Lớp Sơ cấp khóa IV mỗi tuần chỉ học 3 buổi (thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật).

Thượng tọa Thích Minh Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội đã đánh những hồi trống khai trường, báo hiệu năm học của Tăng, Ni sinh khóa IV bắt đầu.

Thượng tọa Thích Minh Tín đánh trống báo hiệu năm học bắt đầu

Thượng tọa Thích Minh Tín đánh trống báo hiệu năm học bắt đầu

Đại diện lớp, Tăng sinh Thích Nhật Trí đối trước chư tôn đức chứng minh và chư tôn đức Ban Giám hiệu dâng lời phát nguyện tu học tinh tấn, quyết tâm hoàn thành tốt khóa học.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời đạo từ tới đại chúng, bày tỏ niềm vui mừng khi Phật giáo Hà Nội đang làm được nhiệm vụ mà Đức Phật và chư Tổ đã giao phó đó là “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”. Hòa thượng chúc mừng các vị nghiệp sư đã phát Bồ-đề tâm vì sự hoằng truyền chính pháp của Đức Thế Tôn mà kham nhẫn tiếp độ cho những thiện nam tín nữ xuất gia. Hòa thượng cũng tri ân Thượng tọa Viện chủ chùa Đại Từ Ân, cũng như tán thán công đức của Ban Giáo dục Phật giáo Thủ đô và Ban Giám hiệu thay mặt cho chư vị nghiệp sư làm người Thầy để giáo dục Tăng Ni sinh trên giảng đường.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời đạo từ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời đạo từ

Hòa thượng mong muốn Ban Giám hiệu cùng Ban Giáo dục Phật giáo Thủ đô cố gắng trong đào tạo, giáo dục; mong chư vị nghiệp sư có sự kết nối thường xuyên, qua sổ liên lạc để cập nhật tình hình tu học của các Tăng Ni sinh.

Vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội TP.Hà Nội cũng sách tấn các vị Tăng Ni sinh giữ tâm kiên cố, tu tới nơi tới chốn, giới đức trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày