Từ khóa: Nghiệp sư
Tìm thấy 24 kết quả
Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long thỉnh thị Đức Pháp chủ về việc tổ chức Đại giới đàn - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Đức Pháp chủ GHPGVN: "Đại giới đàn theo khu vực phải nghiêm túc, tránh hình thức"

GNO - Sáng 4-4-2025, phái đoàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Long do Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long dẫn đầu, đã đến Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM đảnh lễ, bạch trình Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN về việc tổ chức Đại giới đàn và cầu giáo giới.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1245 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những trường hợp Phật cho phép không y chỉ

GNO - Mỗi vị tân Tỳ-kheo đều có hai người thầy để trực tiếp giáo huấn: Một người thầy có trách nhiệm dạy dỗ lâu dài, gọi Bổn sư hoặc là Nghiệp sư; một người thầy thông qua việc dạy dỗ về giới luật và Phật pháp, đây gọi là hai thầy y chỉ.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trong một lần trình bạch lên Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

“Dạy dỗ không nghiêm là lỗi của người thầy”

GNO - LTS. BTS GHPGVN TP.Hà Nội vừa tổ chức Đại giới đàn truyền giới cho 263 giới tử. Có một điều đặc biệt là sự hiện diện của các thầy nghiệp sư (thầy thế độ) của các giới tử trong thời gian diễn ra giới đàn với vai trò là người bảo hộ, trực tiếp hướng dẫn cho đệ tử của mình.