Hà Tĩnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, hỗ trợ những ngôi chùa tan hoang sau cơn bão số 10

Chư Tăng chùa Kim Linh Sơn (xã Cổ Đạm) cặm cụi phơi kinh sách bị ướt
Chư Tăng chùa Kim Linh Sơn (xã Cổ Đạm) cặm cụi phơi kinh sách bị ướt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-10, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho những ngôi chùa bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 gây ra tại đây.

Theo đó, đoàn đã đến thăm một số chùa như: Kim Linh Sơn (xã Cổ Đạm), Bình Vôi (xã Nghi Xuân), Bụt Mọc (xã Nghi Xuân), khu di tích chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà) và chùa Kim Dung (xã Thạch Bằng).

Trao hỗ trợ đến chùa Kim Linh Sơn
Trao hỗ trợ đến chùa Kim Linh Sơn

Cơn bão số 10 đi qua, để lại sau lưng nó là cảnh tượng tan hoang: mái chùa tốc ngói, gạch đá ngổn ngang; những pho tượng Phật nghiêng ngả, nứt vỡ; những quyển kinh, tập sách bị ướt sũng; hoa viên vốn thanh tịnh nay chỉ còn lại bùn đất và cành cây gãy đổ. Chùa vốn là mái nhà tâm linh, là nơi nương tựa tinh thần cho bà con Phật tử, nay cũng chung cảnh ngộ “mái xiêu, vách nát” cùng dân lành.

Trong hoàn cảnh khốn khó ấy, sự hiện diện động viên khích lệ của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà đã mang đến niềm an ủi lớn lao. Những phần quà được trao gửi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là biểu hiện của tình pháp lữ, của tâm nguyện hộ trì Tam bảo, giữ vững niềm tin cho Tăng Ni và Phật tử giữa bão giông cuộc đời.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chùa Kim Linh Sơn (xã Cổ Đạm)

Chùa Bình Vôi (xã Nghi Xuân)

Khu di tích chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà)

Chùa Kim Dung (xã Thạch Bằng)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Sau hơn 2.500 năm Phật giáo tồn tại trên thế giới và hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, những bài học từ hệ thống triết lý này vẫn đang được ứng dụng và ngày càng phát huy tính ưu việt. 
Bìa số đầu tiên của Phật giáo Hồng Kông và bài viết "Vì sao xuất bản nguyệt san Phật giáo Hồng Kông" trình bày tâm nguyện và tôn chỉ của những người sáng lập

Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông

GNO - Năm 2026, đánh dấu 66 năm ra đời nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài?

Thông tin hàng ngày