Hà Tĩnh: Chùa Phong Phạn tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025

Đại lễ Phật đản tại chùa Phong Phạn
Đại lễ Phật đản tại chùa Phong Phạn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 3-5 (6-4-Ất Tỵ), Ban Trị sự GHPGVN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại chùa Phong Phạn, TT.Xuân An, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Chư tôn đức tham dự Đại lễ

Chư tôn đức tham dự Đại lễ

Đại lễ hân hoan đón mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni – bậc Đại giác đã xuất hiện vì lợi lạc cho chư thiên và loài người, mở ra con đường từ bi, trí tuệ, giải thoát cho muôn loài.

Chứng minh và tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Nghi Xuân, Tăng Ni các tự viện.

Đại lễ với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền các cấp

Đại lễ với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền các cấp

Về phía chính quyền các cấp, buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh; bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh; cùng đại diện các sở ban ngành tỉnh, huyện, địa phương sở tại và Phật tử, nhân dân.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, nghi lễ cung rước Phật đản sinh từ chùa Cảm Sơn (TP.Hà Tĩnh) về chùa Phong Phạn được cử hành trang nghiêm và thanh tịnh, mở đầu chuỗi sự kiện tâm linh đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Đại lễ.

Lễ cung rước Đức Phật đản sinh từ chùa Cảm Sơn (TP.Hà Tĩnh) về chùa Phong Phạn

Lễ cung rước Đức Phật đản sinh từ chùa Cảm Sơn (TP.Hà Tĩnh) về chùa Phong Phạn

Đại lễ chính thức diễn ra lúc 19 giờ, mở đầu với chương trình văn nghệ chào mừng Phật Đản do chư Tăng Ni, Phật tử và các nghệ sĩ Phật giáo biểu diễn.

Tiếp nối chương trình là các nghi thức tâm linh truyền thống: dâng hoa cúng dường, tụng sám Khánh đản và Lễ Tắm Phật, biểu tượng của sự thanh lọc thân tâm, phát khởi tâm từ bi, trí tuệ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trang nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN, truyền trao thông điệp hòa bình, tình thương và tỉnh thức giữa thời đại nhiều biến động.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đọc diễn văn khai mạc, khẳng định ý nghĩa sâu sắc của Đại lễ Phật đản trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam và cộng đồng Phật giáo toàn cầu.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trang nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trang nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Hoàng Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh trong các lĩnh vực: giáo dục đạo đức, an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, nghi thức Lễ Tắm Phật, hồi hướng công đức và thả hoa đăng được cử hành trong không gian trang nghiêm, mang lại cảm xúc sâu lắng, tĩnh lặng và thiêng liêng trong lòng người tham dự.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đọc diễn văn khai mạc

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đọc diễn văn khai mạc

Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Phong Phạn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  

Thông tin hàng ngày