Hà Tĩnh: Đại lễ cầu siêu 3.690 chư anh linh liệt sĩ

Chiều tối 12-9, tại chùa Am (Đức Hồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) Hội Phật giáo huyện Đức Thọ đã phối hợp với các tăng ni phật tử chùa Long Thơ (Đà Nẵng), chùa Long Tuyền (Hội An, Quảng Nam) tổ chức đại lễ cầu siêu cho hương hồn 3.690 chư anh linh liệt sĩ của huyện này đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Hàng nghìn người dân tham dự Đại lễ cầu siêu
 Hàng nghìn người dân tham dự Đại lễ cầu siêu

Lễ cầu siêu có sự tham gia của hơn 3.000 tăng ni phật tử và hàng nghìn người dân địa phương đến thắp hương, tụng kinh niệm Phật cầu cho hương hồn anh linh liệt sĩ được siêu thoát tịnh độ.

Người nhà của những anh linh liệt sĩ cầu kinh niệm Phật
Người nhà của những anh linh liệt sĩ cầu kinh niệm Phật

“Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện  Đức Thọ vừa là một điểm đánh phá ác liệt vừa là huyện đã có hàng nghìn con em ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước. Đại lễ cầu siêu này là sự thể hiện tinh thần lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn của người dân Đức Thọ để tưởng nhớ và cầu siêu bát độ anh linh cho các anh hùng hi sinh anh dũng”, chủ tịch huyện Đức Thọ Trần Hữu Bé phát biểu.

Dâng lễ
Dâng lễ

Lễ cầu siêu diễn ra trong ba ngày, từ 12 đến 15-9, có những chương trình như: phóng sanh đăng, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, đăng đàn chẩn tế…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày