Hà Tĩnh: Khai pháp khóa An cư PL.2564

GNO - Sáng 12-7, tại hạ trường Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ khai pháp khóa hạ an cư PL.2564 - DL.2020.

gui bao (15).jpg


Chư tôn đức chứng minh niệm Phật, khai lễ

HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngôi Đường chủ hạ trường; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính T.Ư; TT.Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Thanh Huân, Phó Văn phòng I T.Ư, cùng chư tôn đức trong HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban chức sự hạ trường, chư Tăng Ni hành giả an cư và trú xứ tại Hà Tĩnh tham dự, chứng minh.

Ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; các ông bà chính quyền các cấp và hơn 1.000 Phật tử cùng tham dự.

gui bao (13).jpg


Chư Tăng, Phật tử tham dự

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Bảo Nghiêm cho biết, noi theo gương các bậc Tổ đức từ ngàn xưa, trên tinh thần thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, chư Tăng Ni GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh vân tập Trung tâm Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tác pháp An cư kiết hạ để vun bồi công đức, trau dồi trí tuệ, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh…

Năm nay, Phật giáo Hà Tĩnh có 81 hành giả tham gia tu học tại ba trường hạ: Trường hạ Trung tâm Phật giáo tỉnh có 49 vị, Trường hạ Trúc Lâm Hồng Lĩnh 20 vị, Trường hạ Ni tại chùa Cảm Sơn có 12 vị.

Được biết, đây là lần thứ 12 Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức an cư và mùa an cư thứ 3 Phật giáo tỉnh có trường hạ dành cho chư Ni.


Mùa hạ năm nay Phật giáo Hà Tĩnh được sự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM;  HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS và ngôi đường chủ là HT.Thích Bảo Nghiêm.

Tại trường hạ Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, ĐĐ.Thích Hạnh Nhẫn tiếp tục được suy cử làm Chánh Duy-na, ĐĐ.Thích Chánh Thành và ĐĐ.Thích Thiện Nhơn - Phó Duy-na.

gui bao (39).jpg


HT.Thích Thiện Pháp tặng lẵng hoa chúc mừng


Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Hạnh Nhẫn cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện hành giả an cư tại ba hạ trường đã cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh tác bạch cầu pháp và trình bày kế hoạch thời khóa tu học tại hạ trường, đồng thời phát nguyện trong suốt thời gian an cư cấm túc, duy trì ý chí tu học, luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Tại đây, đại diện Phật tử tại gia cũng đã dâng lời phát nguyện hộ trì các hành giả tu học trong ba tháng an cư tại ba trường hạ trong tỉnh.

Dịp này, thừa hành lời dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, TT.Thích Thanh Phong đại diện Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và Ban Hoằng pháp T.Ư dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài cho các trường hạ Phật giáo Hà Tĩnh.

gui bao (34).jpg


TT.Thích Thanh Phong tác bạch cúng dường

Ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng và chúc sức khỏe chư tôn đức, chư hành giả; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng địa phương phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện để khóa an cư kiết hạ diễn ra an toàn, thuận lợi, thành tựu viên mãn.

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ, nhắc lại truyền thống an cư của Phật giáo và khẳng định tầm quan trọng của ba tháng an cư đối với mỗi tu sĩ.

Hòa thượng sách tấn các hành giả nỗ lực tinh cần, thực hiện nội quy trường hạ, trưởng dưỡng đạo tâm, nhìn lại chính mình, tấn tu Tam vô lậu học, hầu đáp đền ơn chư Phật, chư Tổ đã truyền trao, xứng đáng là hàng sứ giả Như Lai để áp dụng Phật pháp cho bản thân nhờ đó mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân trên con đường tiến đến giác ngộ giải thoát.

Hòa thượng cũng mong muốn Phật tử tại gia tinh tấn tu học, nhất là trong mùa chư Tăng an cư cần thân cận để học hỏi tu tập, áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày để tránh xa trước các vấn nạn tiêu cực thời hiện đại.

gui bao (45).jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

gui bao (29).jpg

gui bao (16).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Trước đó, tối 11-7, Hòa thượng Đường chủ cùng chư tôn đức trang nghiêm cử hành lễ sái tịnh, an vị nhiều tôn tượng Phật, Bồ-tát tại tầng hai ngôi đại hùng bảo điện.

Được biết, sau hai năm khẩn trương xây dựng, ngôi giảng đường với diện tích hơn 700m2 đã hoàn thành và đáp ứng nhu cầu tu học cho các hành giả cư an cũng như các hoạt động Phật sự lớn của Phật giáo tỉnh.

Hồng Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày