Hà Tĩnh: Lễ ngũ bách danh tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có thời pháp cho chư Tăng Ni, Phật tử tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có thời pháp cho chư Tăng Ni, Phật tử tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-8 (19-6 nhuận-Ất Tỵ), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh (P.Trần Phú) trang nghiêm diễn ra Lễ ngũ bách danh.
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Buổi lễ với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Đường chủ trường hạ, cùng chư Tăng, Ni hành giả an cư tại trường hạ Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh và sự tham dự của nhân dân, Phật tử các đạo tràng.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giảng giải ý nghĩa danh xưng Quán Thế Âm. Theo đó, trong hệ thống kinh điển Đại thừa có 500 vị Bồ-tát, mỗi vị mang một hạnh nguyện riêng và chỉ cần nghe danh hiệu là có thể biết được hạnh nguyện của vị ấy.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giảng giải ý nghĩa danh xưng Quán Thế Âm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giảng giải ý nghĩa danh xưng Quán Thế Âm

Hòa thượng lý giải vì sao gọi là Quán Thế Âm, chữ “Quán” ở đây là dùng từ bi quán và trí tuệ quán để thấu rõ nỗi khổ của chúng sinh; chữ “Thế Âm” nghĩa là luôn lắng nghe âm thanh kêu cầu, dùng tâm đại từ, đại bi mà quán sát và cứu độ. Từ ý nghĩa này, dần hình thành hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay.

Vị giáo phẩm đứng đầu GHPGVN TP.Hà Nội nhấn mạnh Bồ-tát Quán Thế Âm như người mẹ hiền từ bi, được ví như ánh trăng, còn chúng sinh là mặt nước; công hạnh của Bồ-tát qua kinh Phổ môn thuộc kinh Diệu pháp liên hoa, Ngài đã cứu khổ chúng sinh thoát khỏi bảy nạn lớn (như nạn lửa, nạn nước, nạn giặc cướp, nạn quỷ la sát…), diệt trừ ba độc (tham, sân, si) và ban cho hai điều an vui. Tín ngưỡng Quán Thế Âm Bồ-tát từ lâu đã lan tỏa sâu rộng trong các tự viện, đạo tràng cũng như đời sống tinh thần của người Việt.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có thời pháp về Quán Thế Âm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm có thời pháp về Quán Thế Âm

Được biết, từ năm 1975, ngay sau khi thọ Đại giới Tỷ-khiêu, Hòa thượng đã thực hiện Lễ ngũ bách danh đầu tiên tại động Hương Tích - chùa Hương, Hà Nội. Từ đó, nhờ sự gia hộ của Bồ-tát Quán Thế Âm và sự phát tâm hộ trì của Phật tử, Hòa thượng liên tục duy trì hạnh nguyện này suốt 49 năm, không gián đoạn.

Tại tòa pháp đường Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, chư tôn đức Tăng Ni đã đồng tụng chú Đại bi và trang nghiêm cử hành Lễ ngũ bách danh theo bản dịch Việt ngữ của Thượng tọa Thích Tiến Đạt; thực hiện nghi thức Lễ bái Tam bảo, phát nguyện sám hối, xưng niệm 500 danh hiệu Bồ-tát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên thờ tượng Phật cũ?

GNO - Tôi muốn thờ Phật nhưng chưa hội đủ duyên lành. Tình cờ, tôi được một người gieo duyên pho tượng Phật cũ của người khác đã thờ. Pho tượng này cũng hợp với ý của tôi. Có phải tôi có duyên với pho tượng Phật cũ đó? Vậy tôi có thể thỉnh Ngài về nhà thờ phụng được không?...
Rùa con sẽ được thả về biển trước 8 giờ sáng để đảm bảo sức khỏe

Câu chuyện về người trẻ bảo tồn rùa biển

GNO - Rời bỏ thành phố với nhịp sống vội vã và công việc với mức thu nhập đáng mơ ước, cô gái trẻ Hà Bảo Bình chọn về với biển, trở thành nhân viên bảo tồn rùa biển tại hòn Bảy Cạnh (Vườn quốc gia Côn Đảo).

Thông tin hàng ngày