Hai đôi Phật tử làm lễ hằng thuận tại Quan Âm tu viện

GNO - Sáng nay, 18-10, lễ hằng thuận cho hai đôi Phật tử Chung Tử Nguyên (Trung Nguyên) - Lương Kim Thảo (Hoa Hiếu) và Nguyễn Tiến Phát (Thiện Duy) - Ngô Mỹ Trang (Diệu Cảnh) đã diễn ra trong sự hoan hỷ, trang nghiêm tại Quan Âm tu viện (đường Trường Sa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
>>
Vào chùa làm lễ cưới
>> Hướng dẫn tổ chức lễ hằng thuận
HT1.JPG
Hai đôi tân hôn trang nghiêm làm lễ hằng thuận tại Quan Âm tu viện

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, dâng trà tri ân cha mẹ, HT.Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (Q.Gò Vấp) đại diện chư tôn đức chứng minh có những lời chúc phúc đến hai đôi tân hôn.

Hòa thượng chúc mừng các bạn khi được làm lễ hằng thuận tại chùa, đây là một duyên lành, đồng thời là một may mắn khi Phật tử được tu học trong Hội Từ Tâm do SC.Thích nữ Huệ Đức hướng dẫn, nên phải biết trân quý hạnh phúc này.

Hòa thượng nhắc nhở, hôm nay, các bạn đến được với nhau đó là hạnh phúc nhưng cũng là thử thách.

"Để giữ hạnh phúc gia đình dài lâu thì phải có bí quyết, đó là phải nương vào Tam bảo và thực hành giữ gìn năm giới. Luôn tu tập lắng nghe nhau, yêu những điều dễ thương ở người bạn đời và cũng yêu luôn những điều chưa dễ thương, bởi con người không ai là hoàn hảo cả. Luôn biết nói những lời ái ngữ với nhau, cùng nhau làm những việc thiện nguyện có ích cho mọi người... Đặc biệt, là con, là dâu, rể thì phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ" - Hòa thượng chứng minh ân cần.

HT5.JPG
Toàn cảnh buổi lễ. Trong ảnh, hai đôi tân hôn lắng nghe lời chúc phúc từ HT.Thích Giác Thuận

Sau nghi lễ tại chánh điện, hai đôi tân hôn đã tác bạch cúng dường trai Tăng đến chư tôn đức Tăng Ni chứng minh buổi lễ.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày