Hải Dương: Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động cuối năm 2023

Hội nghị của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
Hội nghị của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và hoạch định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, vào chiều 28-6.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; tham dự của ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh.

Hội nghị do Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì.

Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì

Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã công bố bổ nhiệm trụ trì 18 tự viện; khởi công xây dựng, khánh thành và đúc đại hồng chung một số cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và chuẩn bị tốt công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ theo truyền thống.

Hiện nay, tổng số chư Tăng, Ni trên toàn tỉnh là 561 vị, chùa có trụ trì và kiêm nhiệm là 463 ngôi/1163 chùa trên địa bàn.

Công tác xây dựng, trùng tu, tạo tượng, đúc chuông đạt gần 40 tỷ, công tác từ thiện xã hội, các hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, thông tin - truyền thông, hướng dẫn Phật tử đi vào ổn định, phát triển…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh biểu dương những thành tựu trong hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh đạt được; đồng thời đóng góp một số ý kiến cho hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán những thành quả mà tập thể Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện.

Hòa thượng mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh Hải Dương sẽ nhận thêm nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp để càng thắt chặt hơn nữa sự gắn kết trong ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày