Hải Phòng: 37 giới tử được thọ giới tại Đại giới đàn Tuệ Nhẫn

Đại giới đàn Tuệ Nhẫn do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng tổ chức tại tổ đình Quang Khánh
Đại giới đàn Tuệ Nhẫn do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng tổ chức tại tổ đình Quang Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-1, tại tổ đình Quang Khánh (chùa Muống), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Tuệ Nhẫn.
Hội đồng Giới sư Tăng
Hội đồng Giới sư Tăng

Theo đó, về Hội đồng Giới sư Tăng, Ban Tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng đương vi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Thanh Giác, ngôi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thanh Vân, ngôi Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị tôn chứng: Thượng tọa Thích Tục Bách, Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Thượng tọa Thích Tục Hạnh, Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Thượng tọa Thích Quảng Minh, Thượng tọa Thích Tục Minh, Thượng tọa Thích Thanh Hiền.

Hội đồng Giới sư Ni
Hội đồng Giới sư Ni

Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Kiên, Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích Tâm Chính làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Lương, làm Giáo thụ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng sư: Ni sư Thích Tam Kính, Ni sư Thích Đàm Thơm, Ni sư Thích Diệu Đức, Ni sư Thích Đàm Thận, Ni sư Thích Diệu Hoàn, Ni sư Thích Bảo Hạnh, Ni sư Thích Đàm Hường.

Trước khi diễn ra Đại giới đàn, chư tôn đức Tăng Ni và các giới tử đã cử hành nghi lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Non Đông. Trong bài phát biểu, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi Đại giới đàn năm nay lần đầu tiên mang tên Đức Thánh tổ Non Đông (Tuệ Nhẫn) được diễn ra tại nơi ngài lớn lên và tu học, nhằm tri ân công đức lớn lao, sâu dày của ngài.

Giới tử cầu thọ giới pháp
Giới tử cầu thọ giới pháp

Dịp này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải cho các giới tử hiểu về ý nghĩa, vai trò của Giới, mục đích của “thọ giới” đối với người xuất gia, cũng như sách tấn các giới tử cần phải giữ thân, khẩu, ý thật thanh tịnh trong khi thọ nhận giới pháp, không được để tâm buông lung, phóng dật. Sau khi thọ giới xong, cần phải học giới, bởi vì mục đích của thọ giới chính là học giới và trì giới, như vậy các giới tử mới có thể đắc pháp được.

Sau khi Ban Tổ chức cử hành nghi lễ cung an chức sự, chư tôn đức Tăng Ni nghiệp sư của các giới tử và 37 giới tử đảnh lễ Hội đồng Thập sư nhị bộ. Sau đó, Hội đồng Giới sư Ni thành kính đảnh lễ Hội đồng Giới sư Tăng trước khi quang lâm chánh điện tổ đình Quang Khánh niêm hương, bạch Phật, lễ Phật cầu gia bị, cầu nguyện cho Đại giới đàn Từ Nhẫn được thập phần viên mãn, các giới tử đều được đắc pháp.

Giới tử Ni
Giới tử Ni

Tiếp đó, hai Hội đồng Giới sư đã vân tập tại 2 giới trường, chính thức truyền giới cho các giới tử.

Đại giới đàn Tuệ Nhẫn đã diễn ra trang nghiêm theo đúng nghi thức cổ truyền của miền Bắc, đúng theo tiêu chí: “Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành đắc giới”.

Trang nghiêm đàn giới
Trang nghiêm đàn giới

Được biết, Đại giới đàn Tuệ Nhẫn tại Hải Phòng năm nay có tổng số có 37 giới tử xin thọ giới. Trong đó có 6 giới tử Tỳ-kheo, 5 giới tử Tỳ-kheo-ni, 7 giới tử Sa-di và 19 giới tử Sa-di-ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai

Dưới màu áo lam

GNO - Màu áo lam không chỉ là trang phục của một đoàn sinh, mà là ký ức trong ngần dịu êm, là nền tảng đưa tôi bước vào con đường giải thoát.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì buổi họp với Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Đại hội họp với đại diện 4 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành thảo luận công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng nay, 27-2, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 4 Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Đồng Tháp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.

Thông tin hàng ngày