Hải Phòng: Chùa Hưng Long đúc đại hồng chung

GNO - Sáng 28-6, tại chùa Hưng Long (P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) TT.Thích Tục Khang, Phó BTS Phật giáo TP tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung nặng 1,2 tấn.

HT.Thích Thanh Giác, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng cùng chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và đông đảo Phật tử tham dự.

DSC_8378-Copy.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ

Theo sử sách, chùa Hưng Long xưa được mang tên là chùa Hạ, có tên chữ là Hưng Long tự. Chùa được trùng tu vào năm Bính Tuất, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 2 (năm 1706) và năm Tân Mùi, niên hiệu Bảo Đại thứ 6 (năm 1931).

Đến năm 1947, chùa bị thực dân Pháp tàn phá hoàn toàn do bị phát hiện liên quan đến các hoạt động cách mạng.


Qua nhiều thế kỷ, với bao biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã không còn nữa. Trước thực trạng ấy, chính quyền và nhân dân địa phương đã cung thỉnh TT.Thích Tục Khang về phục dựng lại ngôi già lam và hướng dẫn Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh.

Từ đó, các Phật tử đến chùa tu học ngày càng đông, đã được Thượng tọa trụ trì hướng dẫn tu học, giảng pháp, tụng giới, sám hối vào các ngày 14 và 30 hàng tháng.

Tuy nhiên, đến nay chùa vẫn chưa có đại hồng chung, theo nguyện vọng của Phật tử, người dân, TT.Thích Tục Khang kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay đúc đại hồng chung, làm pháp khí thiền gia.

DSC_8427-Copy.jpg
Cầu nguyện việc rót đồng thành tựu

DSC_8450-Copy-1.jpg
Rót đồng đúc chuông chùa Hưng Long

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và người dân đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, lễ chú nguyện, sái tịnh và rót đồng đúc chuông trong không khí hoan hỷ, trang nghiêm thành kính.

Được biết lẽ ra buổi lễ này đã được tổ chức từ trung tuần tháng 3 năm Canh Tý, nhưng do dịch bệnh Covid-19 thời điểm đó diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức đã hoãn buổi lễ đến hôm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày