Hải Phòng: Lễ an vị long cốt chánh điện chùa Linh Quang

GNO - Sáng 26-5, tại chùa Linh Quang (Diên Phúc tự) ở Làng văn hóa Quảng Cư, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ thượng lương - an vị long cốt (cất nóc) ngôi đại hùng bảo điện chùa.

thanhtrung 2.jpg


Nghi thức tâm linh, cầu nguyện ngôi bảo điện sớm hoàn thành

HT.Thích Thanh Giác, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; ĐĐ.Thích Tục Thành, Trưởng BTS GHPGVN H.Thủy Nguyên; SC.Thích Diệu Trí, trụ trì chùa Linh Quang, cùng chư tôn đức Tăng Ni ở huyện Thủy Nguyên và các chùa nội, ngoại thành của Hải Phòng; lãnh đạo địa phương tham dự.

Chùa Linh Quang là ngôi chùa có từ lâu đời, tọa lạc ngay tại làng quê của trạng nguyên nổi tiếng Lê Ích Mộc - vị trạng nguyên đầu tiên của thành phố Hải Phòng; ông trước khi đỗ trạng là một vị Sư.

Do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, không có nơi cho bà con Phật tử và nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Trước nhu cầu đó, vào tháng 8-2018, được sự cho phép của các cấp Giáo hội và chính quyền địa phương, Sư cô trụ trì cùng các cấp chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức khởi công động thổ xây dựng lại ngôi chánh điện chùa Linh Quang.

Đến nay đã được gần 1 năm, chùa cơ bản đã hoàn thành phần thô và long trọng tổ chức lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban tổ chức, NS.Thích Đàm Tính, nguyên UV BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, cũng là thầy nghiệp sư của SC.Thích Diệu Trí, đã tóm tắt quá trình và kinh phí xây dựng chùa Linh Quang.

Theo đó, chùa được xây dựng hình chữ Đinh, bao gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung. Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 6 tỷ đồng, số tiền ủng hộ được 500 triệu đồng.

thanhtrung 1.jpg


An vị long cốt (cất nóc) ngôi Đại hùng bảo điện chùa Linh Quang

HT.Thích Thanh Giác ban đạo từ nói lên ý nghĩa, công đức của việc xây chùa, tán thán công đức của Sư cô trụ trì, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát tâm công đức, người góp công, người góp của để xây dựng ngôi Tam bảo chùa Linh Quang.

Đồng thời, Hòa thượng đã ôn lại lịch sử, công trạng của Trạng nguyên Lê Ích Mộc đối với Phật giáo Hải Phòng, cũng như ngôi chùa Linh Quang, nơi chôn rau cắt rốn của ông.

Hòa thượng khẳng định: Đây là vị trạng nguyên trước khi đỗ Trạng nguyên là một Tăng sĩ, là vị trạng nguyên đầu tiên trong số 3 trạng nguyên trên đất Hải Phòng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Dó đó, xây dựng ngôi chùa trên quê hương Trạng nguyên Lê Ích Mộc là một nhân duyên thù thắng để tri ân công đức của ông.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền địa phương đã làm lễ gia trì, an vị long cốt ngôi chánh điện chùa Linh Quang trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín tại chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM)

[Ảnh] Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Ngày thứ hai của Lễ tang (6-3), nhiều phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo hội các cấp, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành TP.HCM,... đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh tân viên tịch.
Câu chuyện cá nhân giữa Trần Minh Thành (Nhuận Đạt sau khi hoàn tục) với người bạn nữ được cho là đã đăng ký kết hôn, xôn xao mạng xã hội gần đây - Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV

“Nhuận Đạt” đã hoàn tục

GNO - Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền và chia sẻ thông tin về mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa một số người, xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhân vật nam và nữ, trong đó người nam được cho là “Nhuận Đạt”, “sư thầy Thích Nhuận Đạt”.

Thông tin hàng ngày