Hải Phòng: Lễ an vị tôn tượng chư Phật và Bồ-tát tại chùa Tiên Đồng

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Bồ-tát Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn được an vị trong khuôn viên chùa Tiên Đồng
Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Bồ-tát Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn được an vị trong khuôn viên chùa Tiên Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 12-10, tại chùa Tiên Đồng (phường Kiến An, TP.Hải Phòng) đã diễn ra Lễ an vị tôn tượng chư Phật và Bồ-tát lộ thiên, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Kiến An; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và đông đảo Phật tử, du khách thập phương, nhân dân địa phương.

Phật tử tham dự
Phật tử tham dự

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Bản Nhiên, trụ trì chùa Tiên Đồng cho biết, do chiến tranh, cũng như biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, hệ thống tượng Phật, Bồ-tát, Thánh Tăng tại chùa Tiên Đồng hầu như bị hư hỏng, nhiều tượng Phật bị mất. Vì vậy, Đại đức đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân phát tâm công đức tịnh tài, tịnh vật để tôn tạo lại tôn tượng chư Phật và Bồ-tát, phục vụ cho nhu cầu lễ bái, tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Đây cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình phục dựng, kiến tạo lại các hạng mục công trình trong khuôn viên chùa, trên tinh thần xiển dương Đạo pháp và phụng sự nhân sinh.

Được biết, quá trình trùng tu tôn tạo tượng chư Phật và Bồ-tát tại chùa Tiên Đồng gồm có: 1 tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối có trọng lượng 6 tấn; 1 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng, nặng 2 tấn; Tôn tượng Tây phương Tam Thánh bằng đá, cao 5m (tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí). Tất cả các tôn tượng này đều được an vị trong khuôn viên chùa Tiên Đồng.

Thượng tọa Thích Tục Khang ban đạo từ
Thượng tọa Thích Tục Khang ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tục Khang chia sẻ về công đức tôn tạo tượng Phật, là một trong ba công đức lớn cúng dường lên Tam bảo, cùng với công đức xây chùa và đúc chuông. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng hướng dẫn, sách tấn các Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp, thực hành tam quy, ngũ giới theo lời Phật dạy để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay ở hiện đời.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã trang nghiêm cử hành nghi lễ sái tịnh, gia trì, chú nguyện và an vị tôn tượng chư Phật, chư Bồ-tát, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn. Đồng thời, cầu nguyện cho thiên tai, dịch họa sớm được đẩy lùi, nguyện cầu cho các nạn nhân không may bị thiệt mạng trong các cơn bão số 10 và số 11 vừa qua được siêu sinh về cõi Tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1319 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tại sao lại là Vedanā và Vedanā là gì?

GNO - Năm 1969, sau 14 năm thụ giáo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sayagyi U Ba Khin (1899-1971), được sự cho phép của thầy, S.N. Goenka (1924-2013) đã trở thành người hướng dẫn thiền tập Vipassana và thành lập trung tâm thiền đầu tiên của mình tại Hyderabad, Ấn Độ.
Người dân, du khách quốc tế tham dự Lễ cầu nguyện tại Cầu Tàu 914 - Đặc khu Côn Đảo cùng chư Tăng, lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâu lắm rồi Côn Đảo mới có buổi lễ thế này!

GNO - "Lâu lắm rồi người Côn Đảo mới tham dự một buổi lễ thiêng liêng nhưng gần gũi thế này.”, anh Nhân, cư dân sinh trưởng và đang làm việc tại đặc khu Côn Đảo chia sẻ sau khi tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào yêu nước tổ chức tại Cầu Tàu 914 lịch sử.

Thông tin hàng ngày