Hải Phòng: Lễ khánh thành ngôi Tổ đường chùa Quang Đàm và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông

Cắt băng khánh thành Tổ đường chùa Quang Đàm
Cắt băng khánh thành Tổ đường chùa Quang Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-2, tại chùa Quang Đàm (chùa Kiều Trung), xã Hồng Thái, H.An Dương, TP.Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra Lễ khánh thành Tổ đường và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông - khai sơn chùa.
Chư Tăng Ni, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự

Ni sư Thích Tâm Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, trụ trì chùa Quang Đàm, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ phát biểu khai mạc tri ân đến các cấp chính quyền, Phật tử khắp nơi đã trợ duyên để ngôi Tổ đường được thành tựu.

Ni sư cho biết Thánh Tổ Non Đông họ Vương, hiệu Quán Viên, tự Tuệ Nhẫn, sinh năm 1257, quê gốc tại xã Dưỡng Mông, H.Kim Thành (Hải Dương). Tổ Non Đông viên tịch ngày 27 tháng Giêng năm Ất Sửu (1325), hưởng thọ 69 tuổi. Không những là một bậc cao Tăng, Thánh Tổ còn là một lương y đã từng chữa khỏi bệnh đau mắt cho vua Trần Minh Tông nên được phong là ông Mộng Đại Thánh. Ngài có công xây dựng nhiều chùa lớn như: Vĩnh Nghiêm (Chí Linh), Siêu Loại (Bắc Ninh), Đông Khê, Do Nha (TP.Hải Phòng)…

Ni sư Thích Tâm Chính phát biểu khai mạc

Ni sư Thích Tâm Chính phát biểu khai mạc

Chùa Quang Đàm là 1 trong 72 ngôi chùa được Tổ Non Đông xây dựng lên, thuộc khu dân cư Kiều Trung, P.Hồng Thái, Q.An Dương, TP.Hải Phòng. Trải qua các cuộc chiến tranh lịch sử, thiên tai, chùa đã biến đổi nhiều, dấu tích để lại không còn nhiều. Nhưng nét kiến trúc từ thế kỷ XVIII chỉ còn giữ lại 1 số văn bia, mang niên đại các thời kỳ. Các vị trụ trì qua các đời cũng đã nối tiếp sự nghiệp của Tổ, xây dựng và bảo trì ngôi thờ tự.

Ông Vũ Văn Tuấn phát biểu

Ông Vũ Văn Tuấn phát biểu

Ông Vũ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng văn hóa Kiều Trung phát biểu cho biết chùa Quang Đàm đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với nhân dân Kiều Trung, vì là nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, cầu nguyện những điều tốt lành cho cuộc sống thường nhật của người dân, nơi bảo lưu những phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.

Tuy là một ngôi già-lam bé nhỏ, nhưng là tập trung nhiều tâm huyết và sức lực của các vị khai sơn, đặc biệt đây là 1 trong 72 ngôi chùa do Tổ Non Đông xây dựng tại xứ Đông thời bấy giờ. Trải qua thời gian dài chiến tranh chùa không có Sư trụ trì, cộng với sự bào mòn của thời gian chùa xuống cấp trần trọng.

Tháng 6 năm 1997, nhân dân Phật tử Kiều Trung được cung đón Ni sư Thích Tâm Chính trụ trì chùa Vẽ về kiêm nhiệm và trông nom. Trong suốt thời gian gần 30 năm qua, Sư đã luôn đồng hành, hướng dẫn chăm lo đời sống tâm linh cho bà con Phật tử.

Từ ngôi chùa đổ nát, hiu quạnh, chùa Quang Đàm đã được Ni sư trụ trì chùa Vẽ phục dựng và tôn tạo, trải qua rất nhiều lần trùng tu, tuy nhiên do thời gian mưa nắng, sự xâm hại của mối mọt khiến cho Tổ đường có nguy cơ sụp đổ.

Ban Tổ chức trao tặng 40 phần quà đến người dân và các em học sinh

Ban Tổ chức trao tặng 40 phần quà đến người dân và các em học sinh

Với tâm nguyện kiến tạo xây dựng nhà thờ Tổ khang trang, bề thế để nhân dân Phật tử có nơi thờ phụng lễ bái hành đạo, thập phương bá tánh có chỗ quy về đảnh lễ, ngày 6-3-2024, Ni sư trụ trì đã khởi công đại trùng tu ngôi Tổ đường và các công trình phụ cận.

Sau 11 tháng xây dựng đến nay, Tổ đường, giảng đường, khách đường, trai đường và một số công trình khác đã hoàn thành. Tổng số tiền xây dựng 12 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Thanh Hiển đạo từ

Thượng tọa Thích Thanh Hiển đạo từ

Thượng tọa Thích Thanh Hiển, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đạo từ cho biết đạo Phật từ khi du nhập vào Việt Nam đến nay luôn đồng hành cùng dân tộc. Ngôi chùa không chỉ là nơi Phật tử đến lễ Phật, mà còn là nơi tu học Chánh pháp, dưới sự hướng dẫn của Tăng Ni. Thượng tọa sách tấn Phật tử hãy luôn tin tấn trên con đường tu học, trau dồi trí tuệ để có cái nhìn chánh tín, và phải luôn đoàn kết cùng quý Sư thầy, Sư cô duy trì và phát triển ngôi Tổ đường này ngày một bền vững.

Thượng tọa cũng tán dương công đức của Ni sư trụ trì, từ lúc đảm nhận nhiệm vụ đã không ngừng dốc sức giúp cho ngôi Tổ đường ngày càng khang trang. Nhân đây, Thượng tọa gửi lời chúc xuân mới và chúc sức khỏe đến chư tôn đức cùng các cấp chính quyền địa phương và bà con Phật tử nơi đây.

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền niêm hương

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền niêm hương

Lễ Tổ
Lễ Tổ
Phật tử tham dự
Phật tử tham dự
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh

[Ảnh] Cố đô Huế chìm trong biển nước

GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hoà thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin hàng ngày