Hải Phòng: Khai mạc Hội xuân Giáp Thìn và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông tại chùa An Hồng

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự khai mạc hội Xuân Giáp Thìn và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự khai mạc hội Xuân Giáp Thìn và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-2, tại chùa An Hồng (tổ đình Đông Sơn), xã An Hồng, H.An Dương diễn ra lễ khai mạc Hội xuân “Con về bên Phật” năm Giáp Thìn - 2024 và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông.
Phật tử, người dân tham dự

Phật tử, người dân tham dự

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại đức Thích Chánh Đức phát biểu khai mạc Hội xuân “Con về bên Phật” năm Giáp Thìn - 2024 và tưởng niệm Thánh Tổ Non Đông. Theo đó, lễ hội xuân sẽ được tổ chức trong 3 ngày 22, 23 và 24-2.

Ban Tổ chức thực hiện khóa cộng tu, kinh hành, niệm Phật; vào tối rằm tháng Giêng diễn ra đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

Đại đức Thích Chánh Đức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Chánh Đức phát biểu khai mạc

Dịp này, toàn thể đại chúng đã ôn lại công lao của Thánh Tổ Non Đông (Thiền sư Tuệ Nhẫn) đối với Đạo pháp và Dân tộc. Theo đó, sự nghiệp của Thánh tổ Non Đông: Thiền sư Tuệ Nhẫn nguyên là Vương Thiên Huệ, hiệu Quán Viên, pháp hiệu Tuệ Nhẫn, biệt hiệu là Thánh Tổ Non Đông, quê tại Dưỡng Mông, Kim Thành. 19 tuổi, ngài đi tu ở chùa Báo Ân, thụ giới với Thiền sư Nghĩa Trụ, Chân Giám.

Ngài là một vị cao tăng, thạc đức, Thánh Tổ còn là lương y đã từng chữa khỏi bệnh đau mắt cho vua Trần Minh Tông nên được phong là ông Mộng Đại Thánh. Ngài có công xây dựng nhiều chùa lớn như: Vĩnh Nghiêm (Chí Linh), Siêu Loại (Bắc Ninh), Đông Khê, Do Nha (Hải Phòng).

Đại đức Thích Giác Hảo, trụ trì chùa, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ cùng đại chúng về công trạng của Thánh Tổ Non Đông.

Đại đức Thích Giác Hảo đạo từ

Đại đức Thích Giác Hảo đạo từ

Cuộc đời Thánh Tổ gắn với nhiều truyền thuyết huyền bí như chuyện ngài phóng sinh cáy (Phóng Kỳ bồ-tát), hay trong một đêm cất dựng 72 ngôi chùa (thất thập nhị sở). Trong đó, chùa An Hồng là một trong số 72 ngôi chùa được ngài xây dựng, hay chuyện ngài báo hiếu mẫu thân, rồi chuyện ngài cưỡi hạc về Tây (hạc giá Tây quy) khi ngài vừa tròn 69 tuổi.

72 ngôi chùa đều lần lượt tổ chức lễ hội kỷ niệm để hướng về ngày hội chùa Muống vào ngày 27 tháng Giêng hàng năm. Chùa An Hồng (tổ đình Đông Sơn) là một trong những chùa đầu tiên tổ chức lễ hội đầu xuân và tưởng niệm ngày Thánh Tổ Non Đông.

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Giác Hảo khuyến tấn Phật tử cần phải học, nguyện noi theo hạnh của ngài để trở thành những người con có hiếu; nguyện siêng năng, tinh tấn tu học, cống hiến, hộ trì hết mình cho Đạo pháp và Dân tộc.

Toàn thể đại chúng cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, niệm Phật kinh hành tại chính điện, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, đất nước phồn vinh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026)

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

GNO - Chiều 29-9, tại Khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng)

Hà Nội: Phổ biến chính sách pháp luật tại Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì

GNO - Chiều 29-9, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp TP.Hà Nội phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô tổ chức buổi chia sẻ, cập nhật những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo và quản lý cơ sở thờ tự tới Tăng Ni Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng).

Thông tin hàng ngày