Hải Phòng: Lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Bảo Quang

Chính thức khởi công động thổ xây dựng chùa Bảo Quang
Chính thức khởi công động thổ xây dựng chùa Bảo Quang
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 16-11, chùa Bảo Quang (P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã tổ chức Lễ khởi công động thổ xây dựng, tôn tạo ngôi đại hùng bảo điện.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ
Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Q.Ngô Quyền; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các quận trực thuộc TP.Hải Phòng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố và một số tỉnh thành lân cận.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành TP.Hải Phòng, Q.Ngô Quyền, P.Đằng Giang sở tại; đông đảo Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Đại đức Thích Thanh Trường phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Thanh Trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thanh Trường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Hải An, trụ trì chùa Bảo Quang, Trưởng ban Tổ chức đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của chùa Bảo Quang qua các thời kỳ.

Theo đó, chùa Phụng Pháp có tên chữ là Bảo Quang tự, là ngôi chùa cổ, có lịch sử từ lâu đời, do dân làng Phụng Pháp, H.An Dương thời đó xây dựng; nằm trong quần thể Di tích lịch sử văn hóa cổ thuộc làng Phụng Pháp, gồm đầy đủ các công trình văn hóa, tín ngưỡng tâm linh mang đậm nét truyền thống của làng quê Việt Nam như: đình - đền - chùa - miếu... Hiện nay, trong chùa còn lưu giữ lại cây thạch thiên trụ cổ, cao 2,1m (có từ năm 1777); một số bia đá cổ có khắc linh vật và dòng chữ Hán cổ nhưng không còn được rõ nét.

Chùa Bảo Quang đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1994.

Cổng tam quan chùa Bảo Quang
Cổng tam quan chùa Bảo Quang

Trải qua biến thiên thăng trầm của thời gian, chiến tranh và lịch sử, nhiều công trình xưa đã không còn nữa. Đặc biệt, ngôi chùa Bảo Quang đã bị xuống cấp trầm trọng, diện tích nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho đồng bào Phật tử, nhân dân về tu học. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng và GHPGVN TP.Hải Phòng đã cho phép phục dựng lại ngôi cổ tự Bảo Quang trên vị trí nền đất cũ với tổng diện tích hơn 1.000m2. Ngôi đại hùng bảo điện mới được xây dựng theo kiến trúc hình chữ Đinh, "tiền Phật, hậu Tổ", gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, dự kiến khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng cùng đại chúng ôn lại lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, cũng như công lao của các vị sư trụ trì, khai sơn tạo tự qua các thời kỳ. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã phát tâm về nơi đây để hoằng pháp độ sinh, hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân tu học.

Hòa thượng mong Đại đức trụ trì cùng các Phật tử luôn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và mong nhận được sự phát tâm công đức, sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan, doanh nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, để ngôi đại hùng bảo điện chùa Bảo Quang được hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, giúp bà con Phật tử và nhân dân địa phương có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã niêm hương bạch Phật, trì chú, gia trì và chính thức khởi công động thổ, xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Bảo Quang trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)
Chùa Viên Giác sau khi đại trùng tu

Huế: Chùa Viên Giác khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu

GNO - Sáng nay, 2-4, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trú trì chùa Viên Giác (đường Út Tịch, P.Thuận Hóa, TP.Huế) cùng Tăng chúng đã trang nghiêm cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cử hành lễ khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu, xây dựng.

Thông tin hàng ngày