Hải Phòng: Lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngô

Lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngô tại thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, H.An Lão, TP.Hải Phòng
Lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngô tại thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, H.An Lão, TP.Hải Phòng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, tại thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, H.An Lão, TP.Hải Phòng đã long trọng diễn ra Lễ hưng công động thổ trùng tu, tôn tạo xây dựng lại ngôi Tổ đường chùa Ngô.

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Bản Điền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.An Lão; Ni sư Thích Diệu Yên, trụ trì chùa Đại Giác (Q.Kiến An); Sư cô Thích Diệu Châu, trụ trì chùa Ngô; cùng chư tôn đức trụ trì một số chùa trên địa bàn thành phố; chư Tăng Ni một số tỉnh thành lân cận; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Hải Phòng, xã Quang Hưng; các đoàn thể, nhà hảo tâm, mạnh thường quân; đông đảo quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa và nhân dân địa phương...

Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự
Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự

Chùa Ngô tọa lạc tại thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Theo nội dung bia hậu Phật dựng năm 1721, đây chính là nơi dừng chân của Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương. Tương truyền, sau khi đánh thắng quân Nguyên - Mông trên sông Bạch Đằng, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn cho quân đi thăm tình hình dân chúng sau chiến tranh. Đến ngã 3 sông Văn Úc, thấy 1 gò đất nổi lên giữa cánh đồng xung quanh trồng ngô, Hưng Đạo vương đã cho quân dừng chân tại đây; người dân địa phương thấy vậy bèn bẻ ngô luộc để tiếp đãi ngài và quân lính. Sau khi Hưng Đạo vương cùng quân lính đi khỏi, thì nhân dân liền lập đền thờ ngài và dựng một ngôi chùa nhỏ để thờ Phật lấy tên là chùa Ngô.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trải qua biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như bị chiến tranh tàn phá, ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngô đã bị xuống cấp và được phục dựng lại trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngôi Tổ đường của chùa hiện lại xuống cấp trầm trọng, mỗi khi mùa mưa tới, mái chùa bị dột, tường ẩm mốc nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lưu giữ tôn tượng chư Tổ và hệ thống đồ thờ, hoành phi câu đối.

Được sự cho phép của thầy nghiệp sư, Sư cô Thích Diệu Châu đã làm tờ trình gửi chính quyền địa phương và gửi công văn lên các cấp Giáo hội xin phép được trùng tu, tôn tạo lại ngôi Tổ đường chùa Ngô, để bà con Phật tử, nhân dân địa phương sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh, cũng là nơi để tưởng nhớ đến chư lịch đại Tổ sư khai sơn tạo tự...

Thượng tọa Thích Bản Điền ban đạo từ
Thượng tọa Thích Bản Điền ban đạo từ

Được biết, ngôi Tổ đường chùa Ngô sẽ được xây dựng trên tổng diện tích gần 600m2, theo kiến trúc hình chữ “Nhị”, gồm 10 gian, bên trong Tổ đường thờ Tam Tổ Trúc Lâm và chư lịch đại Tổ sư khai sơn tạo tự qua các thời kỳ, cùng với đó là hệ thống tượng pháp, hoành phi câu đối theo lối kiến trúc cổ của vùng đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ; Tăng xá cho chư Tăng sinh hoạt, nghỉ ngơi mỗi khi về chùa hướng dẫn Phật tử tu học. Dự kiến thời gian xây dựng trong khoảng 2 năm.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Bản Điền đã nêu lên ý nghĩa của ngôi Tổ đường và công đức của việc làm chùa, tạc tượng, đúc chuông. Thượng tọa mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thiện tín gần xa... sẽ chung tay hỗ trợ công trình Tổ đường chùa Ngô sớm hoàn thành để nơi thờ tự chư Tổ được trang nghiêm; Phật tử, nhân dân địa phương có nơi lễ bái, tu học.

Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, trì Đại bi thập chú
Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, trì Đại bi thập chú

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, trì chú, chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngô trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày