Quảng Nam: Lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Tất Viên

Chính thức khởi công xây dựng chùa Tất Viên (xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam)
Chính thức khởi công xây dựng chùa Tất Viên (xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sư cô Thích nữ Trung An, trụ trì chùa Tất Viên (xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cùng Ban Hộ trì Tam bảo và tín đồ của bổn tự đã trang nghiêm tổ chức Lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi đại hùng bửu điện vào ngày 18-2 vừa qua.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Phương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình, Duy Xuyên; chư Tăng Ni, huynh đệ tông môn trong và ngoài huyện; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành H.Thăng Bình, xã Bình Phục sở tại và đông đảo Phật tử, mạnh thường quân, thiện tín xa gần đồng tham dự.

Sư cô Thích nữ Trung An phát biểu khai mạc
Sư cô Thích nữ Trung An phát biểu khai mạc

Sau chương trình múa dâng hoa chào mừng của các Thanh thiếu nữ Gia đình Phật tử Tất Viên, Sư cô Thích nữ Trung An, trụ trì chùa Tất Viên phát biểu khai mạc, niệm ân Tam bảo, các cấp lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo chính quyền đã tạo mọi thuận duyên để bổn tự có được lễ khởi công đại trùng tu chùa.

Theo Sư cô trụ trì, chùa Tất Viên có mặt nơi đây vào những năm 1700, lúc đó chỉ là mái tranh vách lá đơn sơ. Dân làng đến lễ Phật mùng 1, rằm hàng tháng… Trải qua mấy bận trùng tu, lần trùng tu cuối cùng vào năm 1989 đến nay đã hơn 35 năm, hiện ngôi chùa đã hư hỏng nhiều, phải tu bổ để chư Ni an tâm tu học, hoằng dương Chánh pháp, cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dự lễ
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dự lễ

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trần Ngọc Nhân, Chủ tịch Mặt Trận xã Bình Phục ghi nhận những đóng góp về mặt văn hóa tâm linh, giáo dục đạo đức thuần thiện và an sinh xã hội địa phương của chư Ni và Phật tử chùa Tất Viên. "Mong quý Phật tử xa gần, các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân với tấm lòng tín tâm, hảo tâm và đạo tâm tiếp tục phát tâm ủng hộ để công trình xây dựng chùa Tất Viên sớm hoàn tất.", ông bày tỏ.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh tán thán chí nguyện, sự nỗ lực của Sư cô trụ trì, chư Ni bổn tự cũng như sự đồng hành của Ban Hộ trì Tam bảo, Phật tử địa phương để ngôi chùa được tồn tại đến hôm nay. Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của ngôi chùa đối với sự phát triển hưng thịnh của đạo Phật và tín ngưỡng tâm linh của bà con nhân dân. Hòa thượng cũng chúc nguyện trong thời gian trùng tu, toàn thể đại chúng phát Bồ-đề tâm, tùy duyên cúng dường tịnh tài, tịnh vật để góp phần viên thành Phật sự.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức niêm hương chú nguyện, sái tịnh, trì tụng kinh chú gia trì và cùng với đại diện chính quyền thực hiện nghi thức đặt đá, động thổ khởi công trong sự hiệp tâm cầu nguyện của đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cắt băng khánh thành điểm trường Hồng Hin thuộc Trường Tiểu học Mường Chùm

Ban Văn hóa T.Ư khánh thành, bàn giao hai điểm trường tại Sơn La và Lào Cai

GNO - Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Công ty TNHH ToTo Việt Nam và các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức Lễ khánh thành bàn giao điểm trường Hồng Hin - Trường Tiểu học Mường Chùm (xã Mường Chùm, H.Mường La, Sơn La) và điểm trường Mèng Đeng - Trường Mầm non Cốc Lầu (H.Bắc Hà, Lào Cai) vào ngày 19-2 vừa qua.
“Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền” - Trần Nhân Tông

Đức Phật dạy "Vô tâm là đạo"

NSGN - Chúng ta thường nghe nói rằng thiền Tổ sư là dạy pháp vô niệm, vô tâm. Cách diễn tả như thế có vẻ như để làm nổi bật hai ý chỉ khác nhau, rằng thiền do Như Lai dạy chủ yếu là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp… trong khi thiền do các vị Tổ sư Trung Hoa và Việt Nam dạy chủ yếu là vô niệm, vô tâm.

Thông tin hàng ngày