Hải Phòng: Lễ phạt mộc xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang

Chính thức động thổ khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang
Chính thức động thổ khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-11, chùa Ngọc Quang (thôn Hà Luận, X.Hòa Bình, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm tổ chức Lễ phạt mộc xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Hòa thượng Thích Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; đại diện Ban Trị sự các quận, huyện trên địa bàn TP; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố; lãnh đạo chính quyền, ban ngành H.Thủy Nguyên, X.Hòa Bình, địa phương sở tại; các nhà hảo tâm, người dân địa phương và Phật tử gần xa...

Ông Trần Văn Hân phát biểu khai mạc
Ông Trần Văn Hân phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Hân, Trưởng làng văn hóa thôn Hà Luận đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, khái quát sơ qua lịch sử hình thành và phát triển của chùa Ngọc Quang.

Theo đó, chùa Ngọc Quang là một ngôi cổ tự được xây dựng từ rất lâu đời. Trải qua thời gian, ngôi chùa đã bị xuống cấp và hư hoại. Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự và sự cho phép của UBND thành phố, các cấp chính quyền địa phương, cùng với đó là sự chung sức, đồng lòng của bà con Phật tử, Sư cô trụ trì Thích Nhật Minh đã tổ chức Lễ phạt mộc xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang.

Sư cô Thích Nhật Minh báo cáo công trình xây dựng
Sư cô Thích Nhật Minh báo cáo công trình xây dựng

Báo cáo công trình xây dựng, Sư cô Thích Nhật Minh, trụ trì chùa Ngọc Quang, Trưởng ban Tổ chức cho biết, chùa Ngọc Quang được xây dựng trên tổng diện tích 500m2, theo lối kiến trúc cổ tiền Phật, hậu Tổ, 7 gian tiền đường, 3 gian hậu cung, chồng diêm 8 mái... Dự kiến tổng kinh phí xây dựng, bao gồm cả trang trí nội thất, hệ thống tượng pháp, hoành phi câu đối... trong hơn 3 năm là hơn 17 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Nhân đây, Sư cô trụ trì cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cấp Giáo hội, các cấp chính quyền địa phương, cũng như sự động viên khích lệ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần của bà con Phật tử, nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán công đức của Sư cô trụ trì chùa Ngọc Quang, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự của thành phố, cũng như tại địa phương. Kể từ khi chính thức về nhận chùa, với sứ mệnh của một sứ giả Như Lai, Sư cô đã luôn cố gắng dành phần lớn thời gian của mình để hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo Chánh pháp. Hòa thượng mong trong thời gian tới, chùa Ngọc Quang sẽ đón nhận sự phát tâm công đức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Được biết, năm 2021, Sư cô trụ trì cùng các Phật tử đã xây dựng lại ngôi tổ đường chùa Ngọc Quang khang trang để đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cấp chính quyền địa phương đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật và trì chú phạt mộc, chính thức khở công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày