Thanh Hóa: Lễ bổ nhiệm trụ trì và đặt đá, phạt mộc xây dựng chùa Viên Quang

Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Quang đến Đại đức Thích Nguyên Hải
Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Quang đến Đại đức Thích Nguyên Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá, phạt mộc xây dựng chùa Viên Quang (TT.Sơn Lư, H.Quan Sơn).
Chư Tăng Ni, đại biểu chính quyền và đông đảo Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni, đại biểu chính quyền và đông đảo Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Quyết định số 227/ QĐ-BTSPG, ngày 14-9- 2018 về việc bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì đối với Đại đức Thích Nguyên Hải, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, hiện đang trụ trì chùa Mèo (H.Lang Chánh) chính thức về kiêm nhiệm trụ trì chùa Viên Quang (H.Quan Sơn).

Đại đức Thích Nguyên Hải dâng lời phát nguyện sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Quang

Đại đức Thích Nguyên Hải dâng lời phát nguyện sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Quang

Cung đối trước chư tôn đức, Đại đức Thích Nguyên Hải dâng lời phát nguyện, nguyện lấy lý tưởng xuất trần, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc là kim chỉ nam; nguyện nỗ lực trau dồi thân tâm, hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh pháp, xây dựng ngôi chùa Viên Quang ngày càng phát triển. Đại đức cũng có lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền địa phương luôn giúp đỡ, tạo mọi thuận duyên trong các công tác Phật sự tại chùa Viên Quang.

Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ

Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã sách tấn Đại đức tân trụ trì cần nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư tôn thiền đức đã giao phó, tổ chức các hoạt động Phật sự tại chùa theo quy định của Hiến chương GHPGVN và tuân thủ pháp luật nhà nước.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu chính quyền đã cử hành nghi thức tâm linh dâng hương, sái tịnh và đặt đá, phạt mộc khởi công xây dựng chùa Viên Quang.

Chính thức khởi công xây dựng chùa Viên Quang

Chính thức khởi công xây dựng chùa Viên Quang

Được biết, chùa Viên Quang được quy hoạch, xây dựng trên tổng diện tích 4,2 ha, theo không gian, bố cục và kiến trúc chùa Việt truyền thống, gồm: cổng tam quan, chánh điện, nhà thờ tổ,... và các công trình phụ trợ khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày