Hải Phòng: Lễ tưởng niệm 70 năm Đại đức Thích Thanh Tại viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-7, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng cơ bản đã được kiểm soát, đại diện chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã tổ chức lễ tưởng niệm 70 năm Đại đức Thích Thanh Tại viên tịch.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại chùa Đông Ninh (Hà Lâu tự), thôn Đông Ninh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng

Chư tôn đức trong buổi lễ tưởng niệm

Chư tôn đức trong buổi lễ tưởng niệm

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng chia sẻ cho biết Đại đức Thích Thanh Tại là đệ tử của cố Hòa thượng Thích Thanh Lãng. Năm 1947, Hòa thượng cho phép Đại đức Thích Thanh Tại về trông nom chùa Đông Ninh. Lúc bấy giờ, chùa được chọn làm cơ sở Ủy ban Kháng chiến của xã Tiên Minh. Ngoài việc trông coi chùa, Đại đức còn giúp đỡ và nuôi giấu bộ đội du kích tham gia hoạt động cách mạng.

Thượng tọa Thích Quảng Minh chia sẻ

Thượng tọa Thích Quảng Minh chia sẻ

Năm 1951, sau khi bị chỉ điểm, thực dân Pháp càn quét chùa. Cùng với tinh thần đấu tranh của quân và dân huyện Tiên Lãng, Đại đức Thích Thanh Tại đã kiên cường đấu tranh và đã anh dũng hy sinh, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ.

Trong buổi lễ tưởng niệm, chư tôn đức Tăng Ni còn nhất tâm cầu siêu cho tất cả các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân qua các thời kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày