TP.HCM: Chùa Vĩnh Phước tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Hoa

 Lễ tưởng niệm lần thứ 7 Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, tại chùa Vĩnh Phước - Ảnh: Huy Linh
Lễ tưởng niệm lần thứ 7 Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, tại chùa Vĩnh Phước - Ảnh: Huy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-5 (2-4-Tân Sửu), chư tôn đức Ni chùa Vĩnh Phước đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 7 Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, nguyên Phó đại diện Phật giáo quận 12.

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra nội bộ với sự chứng minh, tham dự của đại diện chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, quận 12 và đại diện các cấp chính quyền.

Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM và quận 12 tưởng niệm - Ảnh: Huy Linh

Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM và quận 12 tưởng niệm - Ảnh: Huy Linh

Được biết, Ni trưởng thế danh là Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 13-10-1949 tại làng Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Năm 12 tuổi, được sự đồng ý của gia đình cho phép xuất gia tại Sài Gòn, được Ni trưởng Như Huệ chùa Từ Nghiêm tiếp nhận và ban cho pháp danh là Diệu Hoa.

Một năm sau, được Bổn sư làm lễ thế phát và ban cho pháp danh Nhật Liên. Năm 1965, thọ giới Sa-di-ni tại Đại giới đàn Kiều Đàm tổ chức tại chùa Từ Nghiêm; thọ giới Thức-xoa-ma-na năm 1970 tại Đại giới đàn Kiều Đàm I - chùa Từ Nghiêm và năm 1972 thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Kiều Đàm II tại chùa Từ Nghiêm do Ni trưởng Như Thanh làm Đàn chủ kiêm Hòa thượng Ni Đường đầu.

Sau năm 1975, các Ni sinh lần lượt rời trường về trụ xứ hành đạo, Ni trưởng được chọn lưu lại để hành đạo tại Ni trường. Năm 1984, Ni trưởng được mời làm giảng sư Thành hội Phật giáo TP.HCM, phụ trách giảng dạy các trường hạ Ni trong thành phố. Năm này, sau khi bổn sư viên tịch đã gởi gắm môn đệ cho Ni trưởng Huyền Học - nguyên Giám viện Ni trường Dược Sư, lúc này đang tịnh tu tại tịnh thất Vĩnh Phước (huyện Hóc Môn).

Chư tôn đức Ni chùa Vĩnh Phước tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Hoa - Ảnh: Huy Linh

Chư tôn đức Ni chùa Vĩnh Phước tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Hoa - Ảnh: Huy Linh

Năm 1988, được Ni trưởng Huyền Học gọi về Vĩnh Phước hành đạo. Vĩnh Phước lúc bấy giờ là ngôi tịnh thất nhỏ nằm giữa đầm ruộng bao quanh. Theo năm tháng, Ni chúng tu hành miên mật, tín đồ lui tới sum vầy, các môn đệ của Ni trưởng Huyền Học cũng thường xuyên tụ về thỉnh vấn việc tu học, đạo tràng ngày một trang nghiêm. Năm 1992, Ni trưởng Như Hoa được chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Phước.

Nơi đây, nhiều năm chùa Vĩnh Phước là điểm An cư kiết hạ tập trung cho chư Ni toàn thành phố, là Văn phòng Phật giáo quận 12, nơi diễn ra nhiều sự kiện Phật giáo trọng của quận nhà.

Đối với công tác Phật sự chung, Ni trưởng luôn thuận tùng tôn ý của chư vị cao đức, hết mình để phụng sư Đạo pháp, phục vụ chúng sinh. Đối với xã hội, Ni trưởng luôn lấy phương châm “Phục vụ lợi ích chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật” làm nền tảng hành đạo.

Thuận thế vô thường, Ni trưởng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 22-5-2012 (2-4 nhuần năm Nhâm Thìn) tại chùa Vĩnh Phước, trụ thế 64 năm, hạ lạp 41 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1319 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tại sao lại là Vedanā và Vedanā là gì?

GNO - Năm 1969, sau 14 năm thụ giáo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sayagyi U Ba Khin (1899-1971), được sự cho phép của thầy, S.N. Goenka (1924-2013) đã trở thành người hướng dẫn thiền tập Vipassana và thành lập trung tâm thiền đầu tiên của mình tại Hyderabad, Ấn Độ.
Người dân, du khách quốc tế tham dự Lễ cầu nguyện tại Cầu Tàu 914 - Đặc khu Côn Đảo cùng chư Tăng, lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâu lắm rồi Côn Đảo mới có buổi lễ thế này!

GNO - "Lâu lắm rồi người Côn Đảo mới tham dự một buổi lễ thiêng liêng nhưng gần gũi thế này.”, anh Nhân, cư dân sinh trưởng và đang làm việc tại đặc khu Côn Đảo chia sẻ sau khi tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào yêu nước tổ chức tại Cầu Tàu 914 lịch sử.
Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.

Thông tin hàng ngày