Hai vị Thượng tọa đắc cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 1-6, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 94 người trúng cử, khuyết 1 người so với quy định.

Trong đó, có 41 đại biểu nữ, 4 người ngoài Đảng, 17 người dưới 40 tuổi, 3 người dưới 35 tuổi, 1 người là dân tộc thiểu số, 3 người tôn giáo, 45 người tái cử, 1 người tự ứng cử; Về trình độ, có 78 người có trình độ trên đại học và 16 người có trình độ đại học.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại biểu Phật giáo TP.HCM có 2 vị đắc cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 là Thượng tọa Thích Thiện Quý (thế danh Huỳnh Văn Phương), Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Và, Thượng tọa Thích Minh Thành (thế danh Nguyễn Văn Thưởng), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

Thượng tọa Thích Minh Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thượng tọa Thích Minh Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày