Hàng nghìn thiện tín sẽ quy y tại lễ hội chùa Gám

GNO - Lễ hội đền - chùa Gám (Yên Thành, Nghệ An) sẽ diễn ra từ ngày 28 tới 31-3 (12 tới 15-2-Mậu Tuất) với nhiều hoạt động đậm chất văn hóa - tâm linh.

Theo ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Phó ban Tổ chức, lễ hội đền - chùa Gám sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30-3 (14-2-Mậu Tuất) trong khuôn viên đền - chùa Gám. Năm nay thời gian tổ chức lễ hội dài hơn so với các năm trước, không rơi vào đúng ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng khách dự báo khá đông, nhà chùa và Ban tổ chức đã lên phương án cụ thể để đảm bảo lễ hội thành công tốt đẹp.

2942530.jpg


Lễ rước kiệu ngựa trong mùa lễ hội năm 2017

Điểm đổi mới tại lễ hội là có tổ chức giải thi đấu vật tự do và bóng bàn với quy mô cấp tỉnh, lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh. Bên cạnh việc ban tổ chức chú trọng vào vấn đề an ninh trật tự thì hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cũng đặc biệt được quan tâm, Đại đức cho biết.

Ngoài ra, năm nay lễ hội diễn ra đúng phong tục tập quán, khách tham quan sẽ được hướng dẫn dâng lễ, dâng hương, công đức đúng nơi quy định; việc sắp xếp bến, bãi đỗ xe, bố trí địa điểm gửi xe miễn phí cho du khách, công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai đồng bộ, không để tình trạng thắp hương hay mang vàng mã lên đền - chùa, tạo ra hình ảnh phản cảm, đảm bảo an toàn cho du khách là yếu tố hàng đầu.

Cũng như các năm trước, lễ hội năm nay diễn ra với hai phần: phần lễ và phần hội nghiêm trang và sôi nổi. Phần lễ bao gồm lễ khai quang tại đền chùa Gám, lễ yết cáo ở đền trên đỉnh rú Gám, lễ hoa đăng. Đặc biệt, còn có lễ rước kiệu trang nghiêm từ đền - chùa Gám lên đền rú Gám và tổ chức lễ khởi công xây dựng chính điện thiền viện Trúc Lâm Yên Thành (vào sáng 31-3 trong khuôn khổ của chương trình lễ hội).

Phần hội nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn với các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, cầu lông, cờ thẻ, cờ người, bịp mắt đập niêu, trống tế, biểu diễn nghệ thuật của đoàn chèo xứ Thanh và  đoàn tuồng kẻ Gám...

BTC đã lên kế hoạch, dự kiến sẽ tổ chức lễ quy y cho hàng nghìn thiện nam, tín nữ, tổ chức cầu an, cầu siêu… và chuẩn bị 20.000 suất cơm chay phục vụ Phật tử, du khách… đến dự lễ và chiêm bái, lễ Phật.

Nhiều năm nay, lễ hội đền - chùa Gám đã khẳng định được giá trị văn hóa tốt đẹp, trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày