Hàng trăm Phật tử về chùa Thảo Đường (Q.6) dự pháp hội quán đảnh Đức Phật Dược Sư

Ngài Thamthog Rinpoche chia sẻ tại pháp hội, chiều ngày 4-5 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ngài Thamthog Rinpoche chia sẻ tại pháp hội, chiều ngày 4-5 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong không gian trang nghiêm của chùa Thảo Đường (Q.6, TP.HCM), chiều 4-5, hơn 800 Phật tử đã tham dự pháp hội quán đảnh Đức Phật Dược Sư, dưới sự chủ trì của ngài Thamthog Rinpoche - nhân chuyến tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, theo lời mời chính thức từ GHPGVN.
Đông đảo Phật tử về chùa Thảo Đường tham dự pháp hội
Đông đảo Phật tử về chùa Thảo Đường tham dự pháp hội

Chia sẻ tại pháp hội, ngài Thamthog Rinpoche nêu ý nghĩa của Lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư - vị Phật của ánh sáng lưu ly và đại nguyện chữa lành. "Lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư nhằm thanh tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ bệnh nghiệp, chướng ngại và khơi mở trí tuệ giác ngộ.", ngài nói. Nhân đây, ngài cũng giảng giải cặn kẽ về nguồn gốc của khổ đau và phương pháp loại bỏ vô minh, kiến tạo hạnh phúc, bắt nguồn từ lòng từ bi, những lời phát nguyện vì lợi ích toàn thể chúng sinh, dẫn lối Phật tử trở về nội tâm tỉnh thức.

Đại đức Thích Liễu Minh, trụ trì chùa Thảo Đường đón nhận món quà do ngài Thamthog Rinpoche trao tặng

Đại đức Thích Liễu Minh, trụ trì chùa Thảo Đường đón nhận món quà do ngài Thamthog Rinpoche trao tặng

Dịp này, chùa Thảo Đường còn tổ chức các thời tụng kinh Dược Sư, thắp đèn cúng dường và cầu nguyện quốc thái dân an, tiêu tai giải nạn.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Liễu Minh, trụ trì chùa Thảo Đường cho biết: "Các thời thuyết pháp và quán đảnh được ngài Thamthog Rinpoche chia sẻ tại Thảo Đường giúp các Phật tử có cơ hội hướng tâm mình về sự chữa lành, tỉnh thức và phát triển tâm từ trong mùa Phật đản năm nay".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày