“Hành giả an cư đã thể hiện tinh thần tu học nghiêm túc”

GN - Trước thềm lễ tổng kết bế hạ mùa An cư kiết hạ PL.2557 của Phật giáo

    th (3).jpg
HT.Thích Thiện Tánh

TP.HCM diễn ra vào ngày 16-8-2013, trao đổi với PV Giác Ngộ, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ cho biết:

- Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng Đức Phật chế định, Tăng Ni là hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất định để an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, tu tập, phát triển Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Hàng năm, BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ đều hướng dẫn tổ chức an cư tập trung tại các đạo tràng 24 quận, huyện TP.HCM.

Năm nay, tại 26 điểm an cư tập trung trên địa bàn 16 quận, huyện và 98 điểm an cư tại chỗ của 21 quận, huyện trong toàn TP.HCM tu tập rất tốt. So với các năm trước, mùa An cư kiết hạ PL.2557 - DL.2013 Tăng Ni đi vào nề nếp hơn, Tăng Ni an cư tuân thủ theo thanh quy hạ trường, tu học với số lượng ổn định, các thời khóa tu học diễn ra trang nghiêm. Theo đó, hành giả Tăng Ni cũng tập trung tu học thực chất, chấp hành tốt các thời khóa, quy định của Ban Chức sự mỗi trường hạ.

th (2).jpg
Cung nghinh Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ TP.HCM thăm trường hạ - Ảnh: Bảo Toàn

BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ cũng kịp thời quan tâm, lập đoàn gồm chư tôn đức giáo phẩm đến thăm, khuyến tấn hành giả tu học, tặng tịnh tài, tịnh vật tại 26 điểm an cư tập trung của 16 quận, huyện. Đặc biệt, Ban Chức sự ở mỗi trường hạ thể hiện được trách nhiệm của mình, theo sát chương trình tu học, cùng tu cùng học, có những vị thiền chủ cao niên nhưng vẫn làm gương trong các thời khóa tu trì, tụng niệm kinh, luật, luận rất nghiêm mật.

Bên cạnh đó, Ban Chức sự cũng kịp thời nhắc nhở, chỉnh đốn tác phong trong sinh hoạt nội viện, theo sát thời khóa tu học của hành giả, không cho Tăng Ni xuất chúng nếu không phải lý do Tăng sai... Nhờ đó, sau ba tháng an cư kiết hạ, hành giả Tăng Ni tăng thêm một tuổi hạ, trưởng dưỡng thân tâm thanh tịnh, trở về trú xứ phục vụ cho lợi ích Giáo hội và xã hội.

Ngoài các chương trình tu học theo luật, Hòa thượng nhận xét về các hoạt động ngoại khóa dành cho Tăng Ni ở các trường hạ như thế nào?

- Năm nay, ngoài các chương trình tu học nội thiền, các hành giả Tăng Ni còn được Ban Chỉ đạo An cư, Ban Chức sự tổ chức các hoạt động bên lề phong phú như hội thi diễn giảng cho

  Theo Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, mùa An cư kiết hạ PL.2557 – DL.2013 có 26 trường hạ tập trung tại 16 quận, huyện với 2.388 hành giả (948 Tăng, 1.435 Ni); 98 đạo tràng an cư tại chỗ tại 21 quận, huyện với 3.425 hành giả (1.692 Tăng, 1.733 Ni). Tổng số hành giả 5.808 vị.

tất cả các hành giả quận, huyện. Sau khi thi ở quận, huyện, Tăng Ni có khả năng thì tham dự kỳ thi cấp thành phố. Bên cạnh đó, Ban Chức sự cũng tổ chức thi làm báo tường giúp Tăng Ni rèn luyện kỹ năng viết cũng như cảm thụ văn học… Ban Chức sự cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe Tăng Ni, nhiều nơi mời y bác sĩ đến trường hạ tổ chức khám bệnh, cho thuốc để hành giả an tâm tu học trong ba tháng an cư. Dịp này, hành giả Tăng Ni cũng được cán bộ Ban Tôn giáo TP.HCM, UBMTTQVN TP.HCM phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của TP… Tất cả các hoạt động ngoại khóa này giúp ích rất nhiều cho hành giả như: rèn luyện các kỹ năng, nâng cao năng lực quan sát, tổng hợp, sự hiểu biết về các vấn đề xã hội để làm hành trang hoằng hóa Phật pháp, phụng sự sau này.

th (1).jpg

Chư hành giả Ni tại trường hạ TP.HCM - chùa Vạn Phước, Q.Bình Tân - Ảnh: H.D

Năm nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2557, Ban Tăng sự lần đầu tiên tổ chức đoàn kiểm tra tình hình tu học ở 26 trường hạ tập trung TP.HCM, việc kiểm tra này có đánh giá được thực chất việc tu học của hành giả?

- Đặc biệt, đầu mùa hạ năm nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM kết hợp lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra tình hình tu học bất ngờ 26 đạo tràng an cư tập trung của 16 quận, huyện toàn thành phố. Qua đó, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số ít đạo tràng có số lượng hành giả không đúng với số lượng đăng ký ban đầu (nhiều hơn so với số lượng đăng ký)…

Việc làm này nhằm giúp hành giả có ý thức điều chỉnh được hành vi, tuân thủ thời khóa trong tu học, tuân thủ thanh quy, lấy giới luật làm nền tảng để phát triển nội tâm, tịnh nghiệp đạo tràng. Qua việc thành lập đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ đánh giá tốt các hoạt động tu học của hành giả, cũng như đánh giá tốt sự quan tâm, tổ chức tu học ổn định của Ban Chức sự 24 quận, huyện.

Chân thành cảm ơn Hòa thượng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày