Hậu Giang: 146 giới tử Đại giới đàn Huệ Giác Phật lịch 2566 tham dự kỳ khảo hạch

Giới tử Đại giới đàn Huệ Giác tham gia thi vấn đáp - Ảnh: Phương Đại
Giới tử Đại giới đàn Huệ Giác tham gia thi vấn đáp - Ảnh: Phương Đại
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, 146 giới tử Đại giới đàn Huệ Giác đã tham dự kỳ khảo hạch vào ngày 16-7, tại giới đàn Tăng - chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy).
Thượng tọa Thích Phước Thành khuyến tấn giới tử trước giờ thi - Ảnh: Phương Đại

Thượng tọa Thích Phước Thành khuyến tấn giới tử trước giờ thi - Ảnh: Phương Đại

Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn đã khuyến tấn các giới tử cần nỗ lực vượt qua kỳ thi để đủ điều kiện cầu thọ giới pháp.

Thượng tọa tin tưởng Ban Giám khảo sẽ thực hiện nghiêm túc, công minh trong quá trình khảo hạch, giới tử nghiêm túc chấp hành nội quy khảo hạch, làm bài thi tốt.

Các giới tử làm bài thi viết - Ảnh: Phương Đại

Các giới tử làm bài thi viết - Ảnh: Phương Đại

Giới tử sẽ thực hiện viết bài luận và thi vấn đáp.

Đại giới đàn Huệ Giác do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức trong các ngày 16, 17, 18-7-2022 (nhằm ngày 18, 19 và 20-6-Nhâm Dần).

Đại giới đàn có 146 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó 42 giới tử Tỳ-kheo, 34 giới tử Sa-di và 25 giới tử Tỳ-kheo-ni, 17 giới tử Thức-xoa-ma-na, 28 Sa-di-ni.

Khảo hạch giới tử Đại giới đàn Huệ Giác - Ảnh: Phương Đại

Khảo hạch giới tử Đại giới đàn Huệ Giác - Ảnh: Phương Đại

Cùng ngày, giới tử vân tập tại hai đàn: giới đàn Tăng - chùa Vĩnh Hiệp (TP.Ngã Bảy), giới đàn Ni - chùa Quốc Thanh (phường 5, TP.Vị Thanh) đăng ký nhập chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày