Hậu Giang: Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Phước Thành - tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Phước Thành - tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc sáng 26-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) với 250 đại biểu tham dự.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chứng minh đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Hóa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, các huyện thị thành phố tỉnh Hậu Giang, chư tôn đức các tỉnh thành lân cận và tôn giáo bạn về tham dự.

Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang ủy quyền cho Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đọc khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang ủy quyền cho Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đọc khai mạc

Về phía chính quyền có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang; bà Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang; ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh, cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đọc khai mạc đại hội

Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đọc khai mạc đại hội

Được sự ủy quyền của Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc đại hội đã nhắc lại những công đức cao dày của cố Hòa thượng Thích Huệ Đức, Hòa thượng Thích Huệ Giác đối với Phật giáo Hậu Giang. Qua đó, Tăng Ni Phật giáo tỉnh luôn “kế thừa và phát huy những tiền đề mà các bậc tiền bối đi trước đã tạo dựng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang luôn hoạt động trên nguyên tắc phụng sự đạo pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh trên tinh thần vô ngã, vị tha. Luôn đồng hành cùng dân tộc đúng với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc,- Chủ nghĩa xã hội”.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phật giáo tỉnh Hậu Giang đạt được những thành tựu nhất định trên các mặt Phật sự, cụ thể, Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại giới đàn với hơn 600 giới tử trong và ngoài tỉnh về thọ giới pháp và trên 300 Phật tử thọ Bồ-tát giới; tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì ngắn hạn cho 109 vị trụ trì. Ban Trị sự đã ban hành quyết định hợp thức hóa trụ trì cho 12 ngôi chùa và bổ nhiệm trụ trì 11 ngôi chùa Phật giáo Bắc tông, 4 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer; xin đổi và cấp mới giấy chứng nhận Tăng Ni cho 58 vị; đề nghị Trung ương Giáo hội duyệt cấp chứng điệp An cư kiết hạ cho 275 Tăng, Ni mới nhập hạ lần đầu. Nhiệm kỳ qua đã trùng tu tái thiết được 20 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, trong đó có 9 chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Chư tôn đức Ban chứng minh, Đoàn chủ tọa

Chư tôn đức Ban chứng minh, Đoàn chủ tọa

Phân ban Ni giới được sự chỉ đạo của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, về việc kiểm tra và lập danh bạ Ni chúng, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đã hoàn tất.

Ban Trị sự tỉnh giới thiệu cho hơn 30 Tăng, Ni sinh theo học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, các Trường trung cấp Phật học và lớp Cao đẳng Phật học của các tỉnh, thành phố lân cận. Do tính đặc thù của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, nên chương trình giáo dục dành riêng cho hệ phái đều có sự quan tâm hỗ trợ.

Chính quyền tỉnh Hậu Giang chúc mừng

Chính quyền tỉnh Hậu Giang chúc mừng

Các đạo tràng tu Bát quan trai, đạo tràng Niệm Phật, khóa tu một Ngày an lạc, đạo tràng trì chú Đại bi, đạo tràng Dược Sư, đạo tràng Pháp Hoa tại các cơ sở tự viện trong tỉnh được duy trì, tổ chức đàn truyền tam quy Ngũ giới cho Phật tử, đồng thời Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp Ban Hoằng pháp cử giảng sư luân phiên thuyết giảng giáo lý tại các đạo tràng.

Thượng tọa Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương chủ tọa

Thượng tọa Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương chủ tọa

Trong nhiệm kỳ, Phật giáo tỉnh cũng đã vận động Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm thực hiện công tác từ thiện trên 92 tỷ đồng.

Chư tôn đức Phật giáo tỉnh nhận tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự

Chư tôn đức Phật giáo tỉnh nhận tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự

Bên cạnh ưu điểm đã đạt được, trong quá trình hoạt động do thiếu nhân sự nên một số ban hoạt động chưa hiệu quả.

Thượng tọa Chánh Thư ký trong phát biểu thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đề nghị lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Hậu Giang tạo điều kiện cho Ban Trị sự tỉnh có 5.000 m2 đất để xây dựng Văn phòng Tỉnh hội. Đã hơn 17 năm kể từ lúc tách tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ, Văn phòng của Ban Trị sự chỉ có có 38 m2 đặt tại chùa Quốc Thanh, không có phòng khách, phòng họp… Vì thế, mỗi khi Ban Trị sự họp hành gặp rất nhiều khó khăn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang trao bằng khen đến 1 tập thể và 6 cá nhân

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang trao bằng khen đến 1 tập thể và 6 cá nhân

Ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến 7 tập thể và 30 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh trao Bằng khen đến 1 tập thể và 6 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân.

Đại đức Danh Tuấn thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Danh Tuấn thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Sau khi, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban Nhân sự giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy ý kiến đại biểu thống nhất suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 4 vị giáo phẩm trong Ban Chứng minh, 53 thành viên Ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử làm tân Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Thường trực; Đại đức Thích Phước Dũng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Danh Tuấn, Phó ban kiêm đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer; Ni trưởng Thích nữ Chí Liên, Phó ban; Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký...

Bà Hồ Thu Ánh phát biểu

Bà Hồ Thu Ánh phát biểu

Phát biểu đại diện chính quyền bà Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ghi nhận những thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ của Phật giáo tỉnh Hậu Giang, đặc biệt hoạt động Từ thiện - Xã hội.

Bà tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nhiệm kỳ 2022-2027 với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và kế thừa kinh nghiệm từ thế hệ đi trước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong các Phật sự "tốt đời đẹp đạo".

Với đề nghị của Ban Trị sự về bố trí đất xây dựng Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, bà cho biết chính quyền sẽ tiếp thu và giao cho Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Ban Trị sự nghiên cứu và có đề xuất cụ thể.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Hòa thượng nhận định dù có khó khăn về nhân sự, nhưng đã đạt được nhiều thành tựu về các mặt Phật sự. Hòa thượng tin tưởng với nhân sự nhiệm kỳ mới là những vị có sự tiếp nối từ chư tôn đức đi trước sẽ đưa Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng mong chính quyền các cấp cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tân Ban Trị sự GHPGVN trong nhiệm kỳ X, đặc biệt tạo điều kiện để tân Ban Trị sự có quỹ đất để xây dựng Văn phòng làm việc phù hợp.

Chính quyền tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng đến tất cả thành viên tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Chính quyền tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng đến tất cả thành viên tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, chư tôn đức đã thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 7 điểm. Đại hội thành công tốt đẹp với diễn văn bế mạc do Thượng tọa Thích Thông Hạnh, tân Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang.

Chùm ảnh Đại hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027:

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước đại hội

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước đại hội

Chư tôn đức các tỉnh thành lân cận tham dự

Chư tôn đức các tỉnh thành lân cận tham dự

Có 250 đại biểu tham dự

Có 250 đại biểu tham dự

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình

Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

Chư Ni tham dự đại hội

Chư Ni tham dự đại hội

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Đại đức Thích Trí Thiền thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội

Đại đức Thích Trí Thiền thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu
Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu
Chư tôn đức các tỉnh, thành phố lân cận tham dự đại hội
Chư tôn đức các tỉnh, thành phố lân cận tham dự đại hội
Chủ tọa đoàn
Chủ tọa đoàn
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự Trung ương
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự Trung ương
Hòa thượng Thích Huệ Thông tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Pháp chế Trung ương
Hòa thượng Thích Huệ Thông tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Pháp chế Trung ương
Hòa thượng Thích Thiện Đức tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Kiểm soát Trung ương
Hòa thượng Thích Thiện Đức tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Kiểm soát Trung ương
Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng lẵng hoa chúc mừng
Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng lẵng hoa chúc mừng
Chính quyền TP.Vị Thanh chúc mừng
Chính quyền TP.Vị Thanh chúc mừng
Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng
Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tặng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tặng hoa chúc mừng
Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo tỉnh Kiên Giang
Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo tỉnh Kiên Giang
Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng
Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Thông Hạnh báo cáo Phật sự nhiệm kỳ IX
Thượng tọa Thích Thông Hạnh báo cáo Phật sự nhiệm kỳ IX
Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đọc dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ
Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đọc dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự chủ tọa phiên đại hội
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự chủ tọa phiên đại hội
Thượng tọa Thích Phước Nguyên công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương đến tập thể và cá nhân Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017-2022
Thượng tọa Thích Phước Nguyên công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương đến tập thể và cá nhân Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017-2022
Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Giác Giàu
Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Giác Giàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen đến các cá nhân
Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen đến các cá nhân
Có 30 cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương
Có 30 cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, thành viên đoàn Chủ tọa phát biểu
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, thành viên đoàn Chủ tọa phát biểu
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu tham dự và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu tham dự và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới
Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử làm tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử làm tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027
Tân Ban Trị sự ra mắt
Tân Ban Trị sự ra mắt
Nhận quà chúc mừng từ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Nhận quà chúc mừng từ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Tân Ban Trị sự tặng hoa tri ân đến chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới
Tân Ban Trị sự tặng hoa tri ân đến chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới
Quà chúc mừng của Phật giáo tỉnh Trà Vinh đến Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

Quà chúc mừng của Phật giáo tỉnh Trà Vinh đến Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang thành công tốt đẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày