HĐCM, HĐTS viếng tang Đại lão HT.Thích Thanh Sam

GNO - Chiều nay, 15-3, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm tổ đình Đại Thành (phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - nơi tôn trí kim quan Đại lão HT.Thích Thanh Sam, Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN - kính viếng và tưởng niệm.

img_0319_jpg.jpg
Chư tôn đức niệm hương trước Giác linh đài Đại lão HT.Thích Thanh Sam


Đoàn do HT.Thích Thanh Dũng, HT.Thích Thanh Đàm - đồng Phó Pháp chủ HĐCM và chư tôn giáo phẩm thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS và chư tôn giáo phẩm thành viên HĐTS, chư tôn đức lãnh đạo các ban, viện trung ương.

Chư tôn đức giáo phẩm đã niệm hương trước Giác linh đài, nhiễu kim quan và ghi vào sổ tang những dòng tưởng niệm về Đại lão Hòa thượng tân viên tịch.

img_0354_jpg.jpg
Hữu nhiễu kim quan


img_0289_jpg.jpg

img_0293_jpg.jpg
Môn đồ pháp quyến Đại lão HT.Thích Thanh Sam niệm ân chư tôn đức 2 Hội đồng

img_0387_jpg.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ký sổ tang lưu niệm


Những ngày qua, hàng trăm phái đoàn gồm Trung ương Giáo hội, Phật giáo các tỉnh thành, tự viện khắp nơi cùng đoàn lãnh đạo cấp trung ương và tỉnh Bắc Ninh cùng các địa phương đã về tổ đình Đại Thành kính viếng Đại lão HT.Thích Thanh Sam.

Hôm qua, 14-3, như Giác Ngộ online đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn đã kính viếng Giác linh, ghi sổ tang bày tỏ niềm kính tiếc. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng gửi thư chia buồn với Trung ương Giáo hội và GHPGVN tỉnh Bắc Ninh cùng Tăng Ni, Phật tử khi hay tin Đại lão HT.Thích Thanh Sam viên tịch.

Trước đó, ngày 13-3, bà Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư cũng đã cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tổ đình Đại Thành viếng tang Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ.

img_0420_jpg.jpg
Những ngày qua, nhiều đoàn đã đến viếng tang Đại lão HT.Thích Thanh Sam


Theo chương trình tang lễ, lễ truy điệu sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 phút ngày mai, 16-3-2018 (nhằm 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Đại Thành (P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Hoàng Tuấn - Phúc Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày