![]() |
Niệm Phật cầu gia hộ |
Chứng minh Lễ khai mạc có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn Giáo phẩm Chứng minh hệ phái; chư tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; lãnh đạo các Giáo đoàn hệ phái;...
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn ôn lại lịch sử hình thành đạo Phật Khất sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập, đồng thời đặt nền tảng tư tưởng cho toàn khóa học.
![]() |
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc |
"Làm trụ trì không chỉ là điều hành một ngôi tịnh xá, mà chính là giữ gìn ngọn đèn Chánh pháp, nuôi dưỡng hạt giống tâm Bồ-đề và duy trì truyền thống phạm hạnh, hòa hợp, sống chung tu học mà Tổ sư đã dày công khai sáng.", Hòa thượng nhấn mạnh.
Theo Hòa thượng, đây không chỉ là dịp để bồi dưỡng năng lực hành đạo, mà là bồi dưỡng cốt lõi đạo tâm. Mỗi giới luật thọ trì không chỉ để hành xử theo quy định, mà để giữ gìn thân - khẩu - ý trong sạch, làm nền tảng cho Định và Tuệ phát sanh. "Với chí nguyện vững vàng, với tinh thần 'phụng sự Đạo pháp - phụng sự nhân sinh', chư vị sẽ tiếp tục là những người giữ lửa, truyền trao và kiến tạo đạo tràng tu học vững mạnh trong lòng dân tộc.", Hòa thượng bày tỏ.
![]() |
Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo công tác tổ chức khóa bồi dưỡng |
Báo cáo tổng quan, đại diện Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩmnhệ phái, Chánh Thư ký Khóa bồi dưỡng trụ trì cho biết: Khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay có gần 360 Tăng Ni tham dự, gồm chư tôn đức là trụ trì, phó trụ trì, tri sự, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (từ 3 hạ trở lên) thuộc 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới trong hệ phái, cùng với khoảng 80 vị hành giả an cư tại trường hạ pháp viện Minh Đăng Quang.
Trên tinh thần “học để hành, hành để hoằng”, khóa học kéo dài 7 ngày, từ ngày 5 – 11-7-2025 (11-6 – 17-6-Ất Tỵ), bao gồm các buổi giảng huấn, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận chuyên đề thiết thực, gắn với đời sống của một vị trụ trì trong bối cảnh xã hội hiện đại.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới ban đạo từ |
Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới nhấn mạnh vai trò then chốt của người trụ trì trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và xây dựng Tăng đoàn vững mạnh. Hòa thượng dẫn lại Bảy pháp bất thối mà Đức Phật đã dạy, như một nền tảng giúp Tăng đoàn luôn được hưng thịnh, bất hoại. "Đối với Tăng đoàn, sự thịnh suy không nằm ở số lượng mà ở phẩm chất tu chứng. Một Tăng đoàn có những vị hành trì đúng pháp, chứng nhập Thánh quả, dù chỉ là Sơ quả, đã là biểu hiện của Chánh pháp còn tồn tại.”, Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ.
Theo Trưởng lão Hòa thượng, trong đời sống xuất gia, không có gì quý hơn việc giữ gìn giới luật thanh tịnh. Căn bản của người đệ tử Phật: Kinh - Luật - Luận và Giới - Định - Tuệ, là nền tảng bất biến, là ngọn đèn soi sáng con đường tu học, là nơi an trú để hạt giống Bồ-đề được nảy nở và trưởng thành.
![]() |
Quang cảnh buổi lễ khai mạc |
"Chư tôn đức trụ trì là trụ cột của Tăng đoàn, là người hướng dẫn, nêu gương cho đại chúng, là người thắp sáng ngọn đèn pháp trong mỗi trú xứ. Do vậy, khóa bồi dưỡng hôm nay không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là cơ hội để kết nối, tu tập, ôn lại đạo lý, làm mới tâm Bồ-đề và xiển dương Chánh pháp. Mong rằng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong khóa học này sẽ cùng nhau phát tâm tinh tấn, giữ vững chí nguyện xuất gia, dấn thân tu học một cách nghiêm túc để cùng xây dựng một Tăng đoàn vững mạnh trong Chánh pháp, góp phần vào sự trường tồn của Giáo hội.", Trưởng lão Hòa thượng sách tấn.
Sau khi kết thúc Lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Pháp đã có thời pháp thoại với chủ đề “Sứ mạng trụ trì trong mọi thời đại”, mở đầu cho Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025.