Hoa anh đào rực rỡ dưới chân núi Fansipan

Lên thăm vùng du lịch Sa Pa dịp này nhiều du khách bất ngờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc hồng trong nắng ấm đầu năm mới 2010.

Đây là những cây hoa anh đào Nhật Bản đầu tiên trong số 100 cây được di thực vào trồng ở khuôn viên UBND huyện Sa Pa (nhìn ra hồ trung tâm huyện lỵ) tháng 10/2003 nhân kỷ niệm 100 năm du lịch Sa Pa. 

Theo các nhà chuyên môn của ngành nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, hoa anh đào Nhật Bản năm nay ở Sa Pa nở sớm do thời tiết nắng ấm và hoa sẽ tiếp tục nở đẹp trong vòng 10 - 15 ngày nữa.

Mời bạn đọc cùng ngắm hoa anh đào Nhật Bản nở rực rỡ do cộng tác viên VOVNews ghi lại:   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày