Hoa Đàm - ấn phẩm của nữ giới Phật giáo VN

GNO - Ấn phẩm Hoa Đàm - "tiếng nói của nữ giới Phật giáo Việt Nam" vừa ra mắt tập đầu tiên, lưu chiểu tháng 8-2013.


Đây là ấn phẩm do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm chủ biên, qua sự cố vấn của chư tôn đức Ni: Ni trưởng Thích Như Đức, Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm và Ni trưởng Thích Huệ Như.

P11208961.jpg
Bìa ấn phẩm Hoa Đàm tập 1 - Ảnh: L.Đ.L chụp lại


Theo Thơ ngỏ trong tập đầu, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện cho biết, Phân ban Ni giới T.Ư giới thiệu ấn phẩm Hoa Đàm với tôn chỉ và mục đích quảng bá hình ảnh GHPGVN, hình ảnh hoạt động tích cực của nữ giới Phật giáo VN đến cộng đồng xã hội trong và ngoài nước...

Ấn phẩm gồm nhiều trang mục như Phật học, Đời sống xã hội, Văn hóa văn nghệ, Sức khỏe, Bên tách trà, Ẩm thực, Nữ giới...

Được biết, kể từ tháng 8-2013, ấn phẩm Hoa Đàm sẽ xuất bản định kỳ hàng tháng, 1 kỳ/tháng, in bốn màu, trình bày đẹp, 62 trang, giá bán 21.000 đồng/cuốn tại các phòng phát hành văn hóa phẩm Phật giáo trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày