Hoa đăng kính mừng Phật Thành đạo tại chùa Pháp Hoa

GNO - Kỷ niệm Đức Thế Tôn Thành Đạo (8-12 ÂL), Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Đắk Nông, trụ trì chùa Pháp Hoa cùng chư Tăng, Phật tử trang nghiêm thiết lễ hoa đăng cúng dường đảnh lễ thời khắc thiêng liêng trọng đại của Bậc thầy Trời Người.

thanh dao phap hoa 2020 (10).jpg


TT.Thích Quảng Hiền truyền đăng

Được biết, từ những năm 2007, Thượng tọa Thích Quảng Hiền và Tăng Ni, Phật tử địa phương đã phát nguyện tổ chức trọng thể, mang lại cho thiện tín nam nữ niềm tin sâu Tam bảo.

Tại buổi lễ, Thượng tọa cùng chư tôn đức, Phật tử thành kính chắp tay dâng hương hoa đảnh lễ Đấng Thế Tôn.

Những nhánh hoa tươi thơm ngát, những ngọn nến sáng lung linh và lời kinh trầm bổng, tứ chúng dâng trầm hương đốt, đảnh lễ thiết tha, trang nghiêm thiền tọa và cùng ôn lại cuộc đời Đức Phật.

thanh dao phap hoa 2020 (22).jpg


Đại đức Thích Chiếu Ý thuyết giảng ý nghĩa thành đạo

ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Nông thuyết giảng về ý nghĩa thành đạo và khuyến tấn mọi người tinh tấn tu hành, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật, từng bước hoàn thiện phước báo - trí tuệ để có thể trở thành Bồ-tát, là Phật trong tương lai.

Nhân dịp này, Đại đức Trưởng Ban hoằng pháp đại diện Tăng Ni Phật Tử chúc mừng Thượng tọa Thích Quảng Hiền được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, đồng gởi lời chúc mừng thị xã gia nghĩa chính thức được lên TP.Gia Nghĩa.

thanh dao phap hoa 2020 (3).jpg

thanh dao phap hoa 2020 (14).jpg
Trưởng dưỡng đạo tâm từ những buổi lễ hướng về Phật Thành đạo là cách tri ân Đức Thế Tôn

Quảng Mẫn
- Ảnh Nhuận Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày