Hoa đăng ở chùa Từ Xuyên, Chánh Thiên, Hạnh Đức

GNO - Tối 23-12, đạo tràng chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tổ chức lễ hội hoa đăng mừng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà.

IMG_2028.JPG


TT.Thích Thanh Định truyền đăng

Đến chứng minh đêm hội hoa đăng có TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa Từ Xuyên; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa, tự viện trong và ngoài tỉnh đã về dự.

Đúng 19g, dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự hiện diện rất mực trang nghiêm, thành tín của gần 1.000 Phật tử, đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh niêm hương bạch Phật, xưng tán hồng danh Đức Từ phụ A Di Đà, cầu nguyện cho đêm hội được thập phần viên mãn. 

Nghi thức truyền đăng mang ý nghĩa “truyền đăng tục diệm”, cúng dường đèn hoa lên Đức Phật. Ánh sáng lung linh huyền ảo từ ngọn nến trên tay Thượng tọa trụ trì được thắp sáng từ bàn thờ tôn tượng Đức Phật A Di Đà được lan tỏa đến chư tôn đức Tăng Ni và hàng Phật tử.

Sau đó, những người con Phật chắp tay thành kính trì tụng kinh A Di Đà, quán tưởng về thế giới Tây phương Cực lạc.

IMG_2144.jpg


Thắp sáng tín - hạnh - nguyện

Trong không khí se lạnh của miền Bắc hòa quyện với những ánh sáng tỏa khắp khuôn viên chùa Từ Xuyên, toàn thể hội chúng được lắng nghe lời đạo từ của Thượng tọa trụ trì. Thượng tọa nói, muốn thành tựu pháp môn này cần đầy đủ tín, hạnh và nguyện. Tức là tin là có đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của Ngài và phát nguyện được sinh về cảnh giới Cực lạc. Do đó, quý Phật tử cần tin sâu và thực hành lời Phật dạy, nương theo câu niệm Phật, trau dồi giới hạnh để hiện đời, ngày sau sinh về Lạc cảnh.   

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

* Tối 23-12, tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, BR-VT) cũng diễn ra đêm hội hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà.

TT.Thích Tâm Nguyên, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Bà Rịa, trụ trì chùa Chánh Thiên; chư tôn đức Tăng, gần 200 nam nữ Phật tử, các bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Hỷ Minh tham dự.

Via-Phat (11).JPG


Phật tử kinh hành

Giây phút lắng đọng, đạo tràng cùng nghĩ tưởng về công hạnh độ tha rạng ngời của Đức Phật A Di Đà và cùng phát nguyện dựng xây “Tịnh độ nhân gian” tại chính cõi đời này, chính trong cuộc sống này.

Trước đó, chiều cùng ngày, đại chúng đã lắng nghe thời pháp thoại do ĐĐ.Thích Nguyên Thọ, UV Ban Hoằng pháp tỉnh BR-VT, Trưởng ban Hoằng pháp huyện Long Điền thuyết giảng.

Nhật Đạo - Ảnh: Hoàng Phạm

* Tối cùng ngày, đạo tràng Phật tử chùa Hạnh Đức (X.Phú Hòa Đông, H.Củ Chi, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ vía Đức Phật A Di Đà, thắp hoa đăng, dâng đèn cúng Phật, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

DSC_2667.jpg

Chùa Hạnh Đức trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà

Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm vân tập tại chánh điện, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Hạnh Hiếu, trụ trì chùa Hạnh Đức và chư Tăng cùng nhau nhất tâm tán tụng 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Sau đó, Đại đức trụ trì thỉnh đèn từ bàn Phật tiếp đăng cho chư Tăng và Phật tử để đại chúng cùng nhau đi kinh hành quanh chùa với thân tâm an trú nơi tiếng niệm Phật A Di Đà.

DSC_2691.jpg

Phật tử nhất tâm tán tụng 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà

Được biết, năm nay là năm đầu tiên chùa Hạnh Đức tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà quy tụ hơn 100 Phật tử các nơi tham dự.

Tin, ảnh: Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày