Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Thủ đô lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 800 đại biểu chính thức và khách mời.
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán. Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Đại hội Phật giáo Thủ đô với sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.

Chủ tọa đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Khế Chơn; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện (Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN), Hòa thượng Thích Huệ Thông (Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN), đồng Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Chủ tịch Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, hai văn phòng Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các tỉnh, thành lân cận.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại đại hội.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn

Đại diện lãnh đạo Trung ương, TP.Hà Nội có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hà Nội; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội; ông Trịnh Huy Thành, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội; ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể TP.Hà Nội, đại diện các tôn giáo bạn.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc đại hội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội khẳng định, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội VIII - Trung ương GHPGVN và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được đặt trên nền tảng “Đoàn kết hoà hợp - Trưởng dưỡng đạo Tâm - Trang nghiêm Giáo hội”, với nguyên tắc chỉ đạo “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức”, Tăng Ni - Phật tử Thủ đô đã hòa hợp, đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện các chương trình Phật sự trọng đại mà Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hà Nội khóa VIII giao phó, tạo nên những thành quả nổi bật về các mặt hoạt động Phật sự như Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Từ thiện xã hội...

“Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và phát triển”, bằng trí tuệ Bát nhã của người con Phật, nhìn thẳng vào thực tiễn, đại hội sẽ tập trung thảo luận, rút ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội, chúng ta sẽ suy cử được thành phần nhân sự Ban Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 có đầy đủ uy tín, năng lực, đạo hạnh để thực hiện các công tác Phật sự mà đại hội giao phó. Trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp, tập trung trí tuệ, chúng tôi tin tưởng quý vị đại biểu sẽ làm tròn nhiệm vụ quan trọng của mình, đưa đại hội của chúng ta đến sự thành công viên mãn”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh.

800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX

800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX

Tiếp đó, đoàn đại biểu đại diện Phật tử Thủ đô chào mừng sự kiện trọng đại của Phật giáo Thủ đô, chúc mừng đại hội thành công viên mãn.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội qua video clip thành tựu Phật sự trong khóa VIII, Phật giáo Thủ đô đã thực hiện nhiều thành tựu Phật sự trên các lĩnh vực, để lại dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ (xem các dấu ấn hoạt động Phật sự khóa VIII tại đây) đóng góp vào cho sự phát triển, phồn thịnh của Thủ đô Hà Nội.

Đại đức Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trình chương trình hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trình chương trình hoạt động Phật sự

Đại biểu cũng lắng nghe Đại đức Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trình chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 6 chương trình trọng điểm trong công tác tổ chức, hành chính và xây dựng cơ sở vật chất của Giáo hội, cùng chương trình hoạt động Phật sự cụ thể trên các lĩnh vực Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Nghi lễ, tài chính, từ thiện xã hội.

Công bố quyết định khen thưởng, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến 1 tập thể Ban Trị sự TP.Hà Nội và 25 cá nhân thuộc GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP.Hà Nội công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước: Huân chương Độc lập hạng III đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, tặng Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc đến 3 vị tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.Hà Nội; tại đại hội lần này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III đến 4 cá nhân; tặng Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc đến 4 cá nhân, cùng tặng Bằng khen đến 10 vị Tăng Ni thuộc GHPGVN TP.Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội thay mặt Ban Trị sự GHPGVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm.

Hòa thượng Thích Thanh Chính trình danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thanh Chính trình danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Hà Nội trình danh sách nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại biểu biểu quyết thông qua tại ngày thứ đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, gồm 69 vị, trong đó Ban Thường trực 23 vị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được đại hội tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Tân ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Thanh Chính, Phó Trưởng ban Thường trực; chư vị Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Hòa thượng Thích Thanh Phúc (kiêm Trưởng ban Kiểm soát), Thượng tọa Thích Minh Tuấn (kiêm Trưởng ban Nghi lễ), Thượng tọa Thích Minh Hiền (kiêm Trưởng ban Văn hóa), Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ (kiêm Trưởng ban Hoằng pháp), Thượng tọa Thích Minh Tín (kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo), Thượng tọa Thích Tiến Thông (kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử); Đại đức Thích Thanh Chính, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính; Thượng tọa Thích Đức Thường, Trưởng ban Pháp chế; Đại đức Thích Nguyên Chính, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Đại đức Thích Đạo Phong, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Trưởng Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội; Đại đức Thích Viên Đức, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Đạo Duy, Phó Thư ký, Phó Văn phòng, cùng các Ủy viên Thường trực và 46 ủy viên chính thức.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP.Hà Nội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội phát biểu chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX. Ông ghi nhận, trân trọng đánh giá cao các giá trị của Phật giáo VN được truyền thừa xuyên suốt trong tiến trình lịch sử của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt tinh thần đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân. GHPGVN TP.Hà Nội là bộ phận của khối đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo TP.Hà Nội đã đóng góp tích cực trong hoạt động Phật sự cũng là đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày một phồn vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực TP.Hà Nội cho biết trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo TP.Hà Nội đã khẳng định sự lớn mạnh toàn diện, thể hiện ý chí, sự hòa hợp, đoàn kết, triển khai hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội; chăm lo vật chất, tinh thần cho Tăng Ni, Phật tử, người dân. Qua đó có những đóng góp quan trọng cho Thành phố, cho đất nước nói chung.

“Những hành động cao đẹp của Tăng Ni, Phật tử TP.Hà nội làm lay động hàng triệu triệu trái tim”, ông Lê Hồng Sơn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo TP.Hà Nội cho Thủ đô và đất nước. Ông tin tưởng những chương trình Phật sự mà Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã đề ra tại đại hội sẽ được triển khai thắng lợi, nhằm tiếp tục đóng góp, xây dựng Thủ đô, đất nước trong thời hội nhập.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu chỉ đạo, chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX thành công tốt đẹp; tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội khóa VIII đã bám sát chương trình hoạt động đề ra và chương trình hoạt động của Trung ương GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử TP.Hà Nội thực hiện thành tựu xuất sắc trải dài trên các mảng hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn của nhiệm kỳ 2017-2022, với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.

Với nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 được trẻ hóa, có học thức, chuyên môn, Hòa thượng tin tưởng tân Ban Trị sự với sự lãnh đạo tiếp tục của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, sẽ đưa thành tựu của Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị quyết đại hội gồm 9 điểm

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị quyết đại hội gồm 9 điểm

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị quyết đại hội gồm 9 điểm lúc 10 giờ 54 phút. Đại diện Ban Tổ chức phát biểu bế mạc, khép lại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX thành công tốt đẹp.

Theo chương trình, chiều nay, chư tôn đức tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô:

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tham dự

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tham dự

800 đại biểu tham dự đại hội

800 đại biểu tham dự đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày