Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thăm công trình chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh

Hòa thượng Thích Hoằng Tri hướng dẫn Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thăm công trình tái thiết chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh tại Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - quê hương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Hoằng Tri hướng dẫn Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thăm công trình tái thiết chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh tại Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - quê hương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-4, nhân dịp về Phật sự tại các tỉnh Đồng Tháp và An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến thăm chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh (Lấp Vò, Đồng Tháp) nơi quê hương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014).

Tháp tùng có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Đón tiếp có Hoà thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chùa Vạn Linh (Tịnh Biên, An Giang) cùng chư Tăng chùa Vạn Thành.

Phác thảo phối cảnh tôn tượng Phật A Di Đà cao 48 mét

Phác thảo phối cảnh tôn tượng Phật A Di Đà cao 48 mét

Hòa thượng Thích Hoằng Tri đã hướng dẫn chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự đã đến thăm khu đất xây dựng công trình chùa Vạn Thành (mới) - nơi sẽ xây dựng ngôi từ đường để tưởng nhớ tổ tiên, những bậc sanh thành và có công giáo dưỡng cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn đức thăm công trình

Chư tôn đức thăm công trình

Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ niềm hoan hỷ, chúc nguyện công trình sớm được thành tựu như nguyện. Hòa thượng tán thán Hòa thượng Thích Hoằng Tri cùng huynh đệ trong tông môn Vạn Đức và mong công trình này sớm hoàn thành.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) là vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, từ năm 1945 cho đến 2014. Ngài là vị dịch giả có công lớn đối với sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại thừa, hành giả Tịnh độ mẫu mực khởi xướng chuyên tu pháp môn niệm Phật qua hội “Cực lạc liên hữu”.

Phối cảnh tổng thể công trình

Phối cảnh tổng thể công trình

Công trình “Từ đường Trí Tịnh” được hợp thức hoá từ chùa Vạn Thành (cũ), nhằm ghi lại dấu tích quê hương huyết thống của Đại lão Hòa thượng với ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, qua đó cũng để hoàn thành tâm nguyện dang dở của ngài khi còn tại thế, đó là kiến thiết ngôi tháp 13 tầng và tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 48 mét.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày