Hòa thượng Yoshimizu Daichi thuyết giảng ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Hòa thượng Yoshimizu Daichi thuyết giảng ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
GNO - Sáng nay, 9-8, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo (HVPG) tại TP.HCM đảm trách khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức định kỳ vào mỗi Chủ nhật hàng tuần tại Học viện - cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Khóa tu kỳ này, đặc biệt có HT.Yoshimizu Daichi từ Nhật Bản sang Việt Nam đến tham quan công trình Học viện và tham gia thuyết pháp tại đạo tràng.

Theo đó, tại khóa tu, Hòa thượng Viện trưởng chủ trì khóa tu đã có thời pháp với chủ đề “Đạo Phật với tinh thần nhập thế” trong bối cảnh xã hội hiện nay. Qua đó, Hòa thượng khẳng định đối với người tu Phật, việc thay đổi tư duy theo hướng tích cực, hòa nhập và tiếp nhận sự phát triển của nền văn minh xã hội hiện nay là điều cần thiết. Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở, nên tránh những suy nghĩ tiêu cực, cố chấp vào sự ẩn tu cá nhân, cách biệt xã hội.

“Trên tinh thần từ bi và trí tuệ, người tu Phật phải đem đạo Phật vào đời sống xã hội, giúp xã hội giảm đi cái xấu ác và làm tăng trưởng điều thiện, có như vậy Đạo và Đời sẽ cùng phát triển trong mối tương quan tốt đẹp” - HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

Sau thời khóa của Hòa thượng Viện trưởng, HT.Yoshimizu cũng chia sẻ Phật pháp với hội chúng. Hòa thượng nhắc lại những kỷ niệm đối với Học viện Vạn Hạnh khi sang Việt Nam vào thời kỳ Chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo vào năm 1963, và bày tỏ sự vui mừng khi thấy sự phát triển của Phật giáo Việ Nam ngày nay.

Qua thời pháp, Hòa thượng Yoshimizu đã khuyên Phật tử luôn giữ vững niềm tin đối với Tam bảo, nương theo Tam bảo làm tốt đạo đẹp đời, như vậy mới có thể báo Phật ân đức; đồng thời cũng khuyên nhủ mọi người nên tự mình tu chỉnh bản thân trước và trong qua trình tu học luôn duy trì 5 điều: sám hối, tinh tấn, tùy hỷ, hồi hướng công đức phát nguyện, từ đó có thể làm lợi ích cho mình và tha nhân.

Khoa tu ngay 9-8 (5).JPG

Sáng nay, 9-8, Phật tử được nghe nhị vị Hòa thượng thuyết giảng

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, vào ngày 14-2-2013 (mồng 5 Tết Quý Tỵ), HT.Yoshimizu Daichi với tư cách cá nhân, đã phát tâm cúng dường 50.000 USD, tương đương 1 tỷ VNĐ để đóng góp vào việc xây dựng Học viện PGVN tại TP.HCM - cơ sở mới tại xã Lê Minh Xuân này.

Được biết, số tịnh tài cúng dường đóng góp gây quỹ xây dựng Học viện của khóa tu này là 33.670.000 đồng (ba mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).

Khoa tu ngay 9-8 (6).JPG
Khoa tu ngay 9-8 (7).JPG
Khoa tu ngay 9-8 (7a).JPG
Khoa tu ngay 9-8 (8).JPG

Hòa thượng Viện trưởng giới thiệu đôi nét về công trình xây dựng Học viện hiện nay

>> Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...
Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ thăm hỏi và tặng quà đến bà con

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

GNO - Sau những ngày miệt mài mang yêu thương đến bà con miền Bắc, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trụ trì các tịnh xá, Phật tử khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ tiếp tục xuyên đêm về với miền Trung.

Thông tin hàng ngày