Hoạt động nào được phép và buộc tiếp tục tạm dừng từ hôm nay 1-10

Nhịp sống tại TP.HCM đã trở lại (cảnh trước trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, sáng 1-10-2021) - Ảnh: Như Danh/BGN
Nhịp sống tại TP.HCM đã trở lại (cảnh trước trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, sáng 1-10-2021) - Ảnh: Như Danh/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 1-10, TP.HCM như thức giấc sau một giấc ngủ, dẫu chưa trở lại nhịp sống bình thường như trước ngày 27-4-2021, nhưng đường phố không còn chốt, đã thông thoáng và nhộn nhịp hẳn với nhiều phương tiện tham gia giao thông từ sớm.

TP.HCM từ hôm nay từng bước mở cửa nhằm khôi phục kinh tế, sau thời gian khá dài thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, ngoài các lĩnh vực thiết yếu, còn lại nhiều lĩnh vực phải tạm dừng để phòng, chống dịch.

Từ hôm nay 1-10, TP.HCM chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, nhiều hoạt động được mở lại và một số lĩnh vực phải tiếp tục tạm dừng. Cụ thể:

Các hoạt động được phép và điều kiện:

1. Đơn vị nhà nước được hoạt động trở lại, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định số lượng lao động đảm bảo an toàn phòng chống dịch;

2. Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế chủ động quyết định phương án làm việc phù hợp với quy định phòng chống dịch;

3. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, cơ sở dịch vụ y tế, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế;

4. Một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

5. Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

6. Hoạt động giáo dục và đào tạo; tiếp tục dạy học gián tiếp; các hình thức đào tạo cho người đã được tiêm đủ vắc-xin có thể dạy học trực tiếp;

7. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người;

8. Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...) tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người.

9. Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 100 người.

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng, chờ thông báo mới:

1. Các sự kiện: văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mit-tinh, lễ phát động, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động;

2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử;

3. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo;

4. Hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động.

Ngày 30-9, cả nước có 7.937 ca nhiễm mới, trong đó TP.HCM có 4.372 ca, 106 trường hợp tử vong vì Covid-19

Tối ngày 30-9, Bộ Y tế công bố 7.937 ca ở 36 tỉnh thành, giảm 807 ca so với hôm qua; Có 3.387 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 373 ca), 4.550 ca cộng đồng (giảm 434 ca).

Trong số ca nhiễm mới, TP.HCM ghi nhận 4.372 ca (giảm 327 ca so với hôm qua). Bên cạnh đó, hôm nay, Bộ Y tế cập nhật bổ sung mã 3.417 ca dương tính phát hiện bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại TP.HCM đã được thông tin vào ngày 28-9. Như vậy tổng số ca nhiễm ngày 28-9 TP HCM là 3.794 ca (Số bổ sung mã này không ghi nhận vào số ca hôm nay).

Như vậy, số ca ghi nhận mới nâng tổng số ca nhiễm trong nước ở đợt dịch thứ 4 này lên 786.208 ca, trong đó tổng số ca nhiễm ở TP.HCM là 388.659.

Có 25.322 người khỏi bệnh trong ngày 30-9, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 608.831.

Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại: TP.HCM 106, Bình Dương 30, An Giang 7, Đồng Nai 6, Kiên Giang 3, Tiền Giang 2; Đồng Tháp, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ và Quảng Bình mỗi nơi 1 ca.

Bộ Y tế cũng bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: Bình Dương 28 ca, Long An 14, Quảng Bình 2.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, TP.HCM có 14.718 ca.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày