Học viện PGVN tại TP.HCM họp bàn nhiều nội dung

GNO - Chiều 11-9, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành (HĐĐH) và Hội đồng khoa của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phiên họp tại Học viện (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận).

Hop HVPG (1).jpg
Buổi họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Viện trưởng

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện chủ trì buổi họp. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS,  Phó Viện trưởng Thường trực cùng chư tôn đức trưởng và phó của 10 khoa thuộc Học viện đồng tham dự.

Buổi họp với mục đích kiện toàn những vấn đề thuộc bộ phận hành chánh và đào tạo của nhà trường. Theo đó, các vấn đề cần thiết được đưa ra để các vị trong HĐĐH ý kiến và được chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như việc cấp học bổng Thích Minh Châu, việc đặt tên lại một số khoa đào tạo, cũng như đề ra quy định làm việc cho chư tôn đức Tăng Ni sau khi tốt nghiệp (trong nước cũng như ngoài nước) muốn về giảng dạy tại Học viện.

Đặc biệt, trong năm nay, do công trình xây dựng Học viện cơ sở mới tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh đang tiến hành nên Hòa thượng Viện trưởng cũng kêu gọi chư tôn đức trong HĐĐH Học viện cùng chư tôn đức Tăng Ni giảng sư tùy hỷ công đức (trích 3 hoặc 6 tháng và tối đa 1 năm tiền lương) để đóng góp xây dựng Học viện cơ sở mới.


Hop HVPG (2).jpg
Hòa thượng Viện trưởng trao đổi và chỉ đạo trong buổi họp

Hop HVPG (3).jpg
Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Khoa Lịch sử Phật giáo


Dịp này, HĐĐH Học viện cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức Phó khoa Lịch sử Phật giáo thuộc Học viện.

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày