Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức thi tuyển sinh khóa X

GNO - Sáng nay 28-7 (nhằm ngày 21-6-Quý Tỵ), kỳ thi tuyển sinh khóa X của Học viện PGVN tại TP.HCM đã khai mạc tại Trường THPT Phú Nhuận (5 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

thituyensinh01.JPG

Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc kỳ thi

thituyensinh02.JPG

Toàn cảnh lễ khai mạc, với 800 Tăng Ni thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa X

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức: HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP II T.Ư; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Trưởng ban PG Tịnh Độ tông; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Tịnh Hạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư; TT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Bửu Chánh, TT.Thích Viên Trí, TT.Thích Phước Đạt - đồng Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Tuyển sinh; TT.Thích Nhật từ, Phó Viện trưởng kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Tuyển sinh; ĐĐ.Thích Quang Thạnh, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Tuyển sinh kiêm Tổng Giám thị Hội đồng coi thi cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, nhân viên văn phòng; chư tôn đức giám thị Hội đồng coi thi; Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; bà Đặng Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận; Phật tử Nguyên Lạc, Trưởng ban Bảo trợ Viện Nghiên cứu cùng hơn 800 Tăng Ni thí sinh tham dự kỳ thi.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Tâm Đức gởi lời chào mừng đến chư tôn đức đã nhận lời mời của Hội đồng Điều hành quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh năm nay. Bên cạnh đó, Thượng tọa đã khái quát những thành tựu mà Học viện đã đạt được kể từ khi thành lập (năm 1984) đến nay. Trải qua gần 30 năm hoạt động đã đào tạo hơn 2.500 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học.

image.jpg

TT.Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc

thituyensinh04.JPG

Tăng Ni sinh lắng nghe những thành tựu trong quá trình đào tạo của Học viện

thituyensinh07.JPG

Chư tôn thiền đức lãnh đạo, giáo thọ Học viện

Có được những thành quả đáng khích lệ như thế chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Giáo hội, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền và nỗ lực không ngừng của chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành, chư vị giảng viên cũng như nỗ lực học tập của toàn thể Tăng Ni sinh.

Thay mặt Hội đồng Tuyển sinh, Thượng tọa đã nhắc nhở động viên các Tăng Ni thí sinh bình tĩnh, tự tin để làm bài thi thật tốt. Thượng tọa nhấn mạnh: “Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi mà những giá trị truyền thống đạo đức và tâm linh đang bị lung lay thì nỗ lực đến với đỉnh vinh quang  thông qua con đường học vấn là vô cùng cần thiết”.

thituyensinh05.JPG

TT.Thích Tâm Đức đánh 3 hồi trống báo hiệu kỳ thi chính thức bắt đầu

thituyensinh10.JPG

Chư Tăng thí sinh

thituyensinh11.JPG

Chư Ni thí sinh trước giờ thi

thituyensinh06.JPG

Chư Ni trong Hội đồng nhà trường

thituyensinh08.JPG

TT.Thích Bửu Chánh cảm tạ

Toàn thể Tăng Ni thí sinh đã lắng nghe TT.Thích Nhật Từ phổ biến quy chế thi và ba hồi trống lệnh vang lên báo hiệu kỳ thi tuyển sinh chính thức bắt đầu. Buổi lễ khép lại bằng phát biểu cảm tạ của TT.Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Tuyển sinh.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, lúc 8 giờ, hơn 800 Tăng Ni thí sinh chính thức bắt đầu môn thi Phật pháp với thời gian làm bài 120 phút. Vào lúc 13 giờ 30 chiều nay thí sinh thi môn Văn học và môn Ngoại ngữ.

thituyensinh12.JPG

Nghi thức tháo niêm phong đề thi

thituyensinh14.JPG

TT.Thích Nhật Từ kiểm tra phần thi của thí sinh

thituyensinh16.JPG

HT.Yoshimizu Daichi cùng thành viên Hội đồng Tuyển sinh đến phòng thi động viên thí sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày