![]() |
Thượng tọa Thích Nguyên Thành giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Học viện Phật giáo VN tại Huế |
Tiếp đón phái đoàn có Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; cùng chư tôn đức Phó Viện trưởng và Hội đồng Điều hành Học viện.
Về phía Đại học Phật giáo BPULS (Sri Lanka) có Hòa thượng Neluwe Sumanawansa Thero, Viện trưởng Đại học BPUSL; ông Poshitha Perera, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn.
Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Thích Hải Ấn có lời chúc tốt đẹp đến phái đoàn, bày tỏ niềm trân trọng đối với đất nước Sri Lanka đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Tăng Ni sinh Việt Nam sang du học, đặc biệt là du học sinh của Học viện Phật giáo VN tại Huế.
![]() |
Học viện Phật giáo VN tại Huế và Đại học BPUSL ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục |
Phát biểu tại chuyến thăm, ông Poshitha Perera chia sẻ niềm vui khi hai nước Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tạo điều kiện cho các du học sinh được học tập, nghiên cứu, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục.
Với vai trò là Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, ông cho biết sẽ cố gắng tạo điều kiện để Tăng Ni sinh Việt Nam được cấp học bổng du học ở các trường Đại học tại Sri Lanka, trong đó chú trọng đến lĩnh vực ngôn ngữ như Pali, Sanskrit.
Dịp này, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại Huế có lời tri ân đến phái đoàn, đồng thời giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện.
![]() |
Đại diện Đại học BPUSL giao lưu, chia sẻ cùng với Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo VN tại Huế |
Theo đó, Học viện Phật giáo VN tại Huế thành lập năm 1997 với cơ sở tạm thời tại Phật học đường Báo Quốc; đến năm 1998, chuyển về chùa Hồng Đức. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu là Viện trưởng đầu tiên; kế nhiệm là Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện cho đến ngày viên tịch.
Năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện chính thức đặt đá khởi công xây dựng cơ sở 2 tại P.An Tây với diện tích 25,6ha do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Gần 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay Học viện đang đào tạo hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học.
Học viện Phật giáo VN tại Huế có hai cơ sở: cơ sở 1 tọa lạc tại 109 Minh Mạng, P.Thủy Xuân; cơ sở 2 tọa lạc tại tổ 10, khu vực 5, P.An Tây.
![]() |
Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam và phái đoàn trồng cây bồ-đề lưu niệm trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại Huế |
Tại buổi làm việc, Học viện Phật giáo VN tại Huế và Đại học Phật giáo BPULS đã thông qua 9 điều khoản được ký kết ghi nhớ hợp tác như: hỗ trợ thủ thục giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập cư; thực hiện trao đổi học thuật và sinh viên giữa 2 trường; cung cấp các chương trình giáo dục Phật giáo tại Sri Lanka…
Nhân chuyến thăm, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam và phái đoàn đã trồng cây bồ-đề lưu niệm tại khuôn viên Học viện.
![]() |
Hòa thượng Neluwe Sumanawansa Thero, Viện trưởng Đại học BPUSL cùng các thành viên trong đoàn thăm, vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang tại chùa Bảo Lâm |
Trước đó, ngày 12-3, Hòa thượng Neluwe Sumanawansa Thero, Viện trưởng Đại học BPUSL cùng các thành viên trong đoàn đã đến chùa Bảo Lâm (Q.Thuận Hóa, TP.Huế) thăm, vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện Phật giáo VN tại Huế và trình bày mục đích chuyến công tác tại Huế lần này.